Hà Nội yêu cầu các sở chuyên ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh các mặt hàng thiết yếu phù hợp với thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Tại Hà Nội, tổng số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán là 32 đơn vị, cung ứng hàng bình ổn tới hơn 14.535 điểm bán.
Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng kế hoạch khai thác tăng lượng hàng hóa thiết yếu dịp Tết tăng trung bình từ 15%-30%, đồng thời đẩy mạnh bán hàng qua kênh online phục vụ người dân.
Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh hỗ trợ công nhân lao động và doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất ngay khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách.
Hà Nội yêu cầu Cục Quản lý thị trường và Sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ để trục lợi.
Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước cho biết, các địa phương đã lên kế hoạch dự trữ hàng thiết yếu, dù mưa lũ nhưng lượng cung các mặt hàng thiết yếu vẫn đảm bảo và không sốt giá.