Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh việc chấm dứt một số mức thuế bổ sung giữa Trung Quốc và Mỹ giúp đem lại lợi ích cơ bản cho hai nước, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc cho biết nước này sẽ tạm dừng áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ thêm 90 ngày, sau khi Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp gia hạn ngừng áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc.
EU đã thông qua biện pháp áp thuế trả đũa Mỹ, có hiệu lực từ 7/8 nếu đàm phán thất bại, nhắm vào các mặt hàng chủ lực của Mỹ như ôtô, rượu whisky, máy bay, dược phẩm... trị giá 93 tỷ euro.
Dù việc thực thi mức thuế 20% đã được tạm hoãn đến 7/2025 để tạo điều kiện cho đàm phán, nhưng mức thuế cơ bản 10% mà Mỹ áp đặt vẫn đang có hiệu lực đối với hàng hóa từ 27 quốc gia thành viên EU.
Ủy ban châu Âu để ngỏ khả năng có thể đình chỉ áp thuế với Mỹ bất kỳ lúc nào, nếu Washington nhất trí với EU về một kết quả đàm phán công bằng và cân bằng.
Danh sách các mặt hàng chịu thuế rất đa dạng, bao gồm kim cương, trứng, chỉ nha khoa, xúc xích, gia cầm, hạnh nhân và đậu nành, các mức thuế mới này sẽ được áp dụng theo hai giai đoạn.
Campuchia cam kết thúc đẩy nhập khẩu sản phẩm tại Mỹ bằng cách giảm ngay lập tức 19 loại sản phẩm từ mức thuế ràng buộc tối đa 35% xuống mức thuế áp dụng 5%.
Các vụ tranh chấp giữa Mỹ và Ấn Độ liên quan đến các chính sách đối với pin Mặt Trời và môđun năng lượng Mặt Trời, lĩnh vực năng lượng tái tạo, các sản phẩm thép và nhôm.
Trong bối cảnh các nhà máy Trung Quốc đóng cửa hoặc hoạt động dưới công suất, các chuyến bay bị hủy bỏ, việc mua hàng chục tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong năm 2020 có thể không khả thi.
65 mặt hàng của Mỹ sẽ được Trung Quốc miễn thuế trong khoảng thời gian từ 28/2/2020 cho tới 27/2/2021, trong số các hàng hóa miễn thuế bổ sung có phụ tùng máy bay và thiết bị y tế.
Thông báo của Bộ Tài chính và Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc nêu rõ các doanh nghiệp muốn được miễn thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ có thể bắt đầu nộp đơn từ ngày 2/3 tới.
Cả ba chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng lên mức cao kỷ lục, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, lên 29.379,77 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0,3%, lên 3.345,78 điểm.
Các nguồn tin ngành hàng không cho biết tập đoàn Boeing dự kiến giành được một hợp đồng có trị giá lớn từ Trung Quốc đối với các máy bay thân rộng, trong đó có các mẫu 787 hoặc 777-9.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết các cuộc thảo luận về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Giai đoạn 2 đã bắt đầu, vài giờ sau khi Washington và Bắc Kinh ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1.
Chuyên gia nhận định Trung Quốc có một lịch sử về việc không thực hiện những các cải cách đã cam kết trước đó và nhiều ý kiến cho rằng khả năng Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ là thiếu thực tế.