Mỹ hạ thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc xuống 15%
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Mỹ sẽ hạ một số mức thuế trong khuôn khổ thỏa thuận - bao gồm thuế ôtô - xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Mỹ sẽ hạ một số mức thuế trong khuôn khổ thỏa thuận - bao gồm thuế ôtô - xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh một số đối tác dù đã tham gia đàm phán song lại đưa ra các điều kiện không đủ để giải quyết sự mất cân bằng trong quan hệ thương mại.
Ngoài mức thuế đối ứng mới với hàng hóa nhập khẩu, một số quốc gia còn phải chịu thêm các loại thuế bổ sung khác như Brazil với tổng mức thuế cuối cùng lên tới 50%.
Theo Nghị định số 206/2025, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục 1, 2, 3 được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.
Cuộc điều tra nhằm xác định liệu các chính sách của Brazil liên quan đến thương mại điện tử và thuế suất ưu đãi có “không hợp lý hoặc mang tính phân biệt” hoạt động thương mại của Mỹ hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế 35% sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bắt đầu từ ngày 1/8.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định châu Âu đang bảo vệ mạnh mẽ các doanh nghiệp công nghệ Mỹ - vốn đang chiếm 20-30% doanh thu tại Lục địa Già, nhưng điều này “có thể thay đổi.”
Tại phiên chiều nay giá vàng thế giới rơi tự do tới 55 USD so với phiên sáng, dao động quanh ngưỡng 3.301 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước giảm từ 1-1,5 triệu đồng mỗi lượng.
Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, trong khó khăn chung, Việt Nam luôn tìm ra những động lực phát triển mới; thậm chí, tranh thủ bối cảnh để trong "nguy" thấy "cơ" và "bay" lên.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh chính quyền của ông không có ý định miễn trừ "bất kỳ quốc gia hay công ty nào" khỏi các chương trình thuế quan mới.
Giới quan sát nhận định đằng sau những lời hoa mỹ mà ông Trump mô tả về thuế quan, ẩn chứa nguy cơ khôn lường về một giai đoạn đầy khó khăn cho kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung.
Sáng 3/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành sau khi Hoa Kỳ tuyên bố mức áp thuế mới đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam.
Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động và chuẩn bị các biện pháp để giảm thiểu tác động từ chính sách mới về thuế quan của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Việt Nam bị áp thuế 46%.
Tổng thống Sheinbaum nêu rõ nếu Mỹ duy trì mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, nước này sẽ tìm đối tác thương mại mới để bảo vệ chủ quyền và độc lập quốc gia.
Tuyến dịch vụ cảng Vịnh Bắc Bộ-Hải Phòng-Kolkata không chỉ là tuyến hàng hải mới mà còn là cánh cửa kết nối chiến lược, mở cơ hội phát triển mạnh mẽ trong giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ.
Từ 18/2/2025, hàng hóa nhập khẩu có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế phải nộp thuế giá trị gia tăng.
Tổng thống Donald Trump kêu gọi áp dụng thuế quan "có đi có lại" với các đối tác thương mại của Mỹ, nhưng liệu đây là một lời mời đàm phán hay một sự đe dọa?
Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, nhiều quốc gia trên thế giới đã có những phản ứng quyết liệt nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.
Đại diện cấp cao của EU nêu bật sự phụ thuộc lẫn nhau giữa châu Âu và Mỹ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và chính trị, do đó, việc Mỹ và châu Âu đối đầu không mang lại lợi ích cho đôi bên.