Thời điểm này, nhiều hệ thống bán lẻ, siêu thị đã sẵn sàng hàng hóa Tết; trong đó, nhóm sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” luôn được trưng bày ở khu vực trung tâm, dễ nhận biết và mua sắm.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn , tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa từ ngày 28/1 đến 31/1.
Doanh nghiệp bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng phục vụ 2 tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó có hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.
So với hàng năm, giá thực phẩm tươi sống ổn định trước Tết do nguồn cung dồi dào và mức giá tương đối ổn định trong dịp Tết, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường do nhu cầu không có đột biến.
Các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị trên 300 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết; sản lượng nông, thủy sản dồi dào; dự trữ 6.500m3 xăng dầu sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân.
Năm nay, người tiêu dùng ưa chuộng các giỏ quà Tết là bánh kẹo cao cấp sản xuất trong nước và đặc biệt là các giỏ quà trái cây đặc sản vùng miền có xuất xứ và đã được kiểm định chất lượng.
Sở Công Thương Kiên Giang xây dựng kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.
Sở Công Thương chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ cho khoảng 12 triệu người và đáp ứng nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng khoảng từ 15%-30% so với bình thường.
Để tăng sức mua của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều dịch vụ như bán hàng online, đi chợ hộ… cũng được nhiều doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ triển khai, giúp lượng hàng bán ra tăng mạnh.
Với giá lợn tăng trong những ngày gần đây, các hộ chăn nuôi rất phấn khởi bởi năm nay giá lợn hầu như ở mức rất thấp, có thời điểm thua lỗ bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao.
Nhiều người dân TP.HCM cho rằng các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bán lẻ đã nắm bắt tinh thần mua sắm tiết kiệm của người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người dân đảm bảo Tết sum vầy và sung túc.
Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang bảo đảm tiến độ sản xuất, dự trữ hàng hóa cung ứng đầy đủ theo kế hoạch và có phương án can thiệp kịp thời khi thị trường khan hiếm hàng hóa, bất ổn định.
Hà Nội đã thực hiện phương án bảo đảm sản phẩm thiết yếu, trong đó lượng hàng hóa ký kết tăng 2-3 lần so với ngày thường vừa đảm bảo nhu cầu người dân trong dịp Tết, vừa sẵn sàng ứng phó COVID-19.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại ít hơn hẳn mọi năm, giá cả các mặt hàng phục vụ Tết nhiều nơi giảm mạnh so với năm trước.
Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị khoảng 292.500 tấn gạo, 56.700 tấn thịt lợn, 18.900 tấn thịt gà, 18.459 tấn thịt bò... để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới.
Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 31.200 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2019.
Bộ Công Thương cho biết, lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018.
Chiều ngày 19/1, lực lượng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với công an địa phương tổ chức kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng làm mì chính giả đang chờ mang ra thị trường tiêu thụ.
Chiều 16/01, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với TTXVN tổ chức Chương trình "Tết sum vầy 2019" nhằm động viên, hỗ trợ công đoàn viên và người lao động Công ty VINADATAXA.
Đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại TTXVN VINADATAXA.