Các hãng hàng không Iran - bên ký hợp đồng mua máy bay - đã yêu cầu Airbus và Boeing quay lại thực hiện hợp đồng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý.
Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ và cả một số máy bay, trong một động thái nhắm đến 4 hãng hàng không của Iran.
Bộ Tài chính Mỹ sẽ chấm dứt giấy phép xuất khẩu của các công ty hàng không dân dụng cho Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Theo tờ Wall Street Journal, Mahan Air có thể đã mua được các phụ tùng máy bay do Mỹ sản xuất thông qua công ty do Gulnihal Yegane - một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, thành lập.
Boeing được phép tiến hành dàn xếp và đàm phán hợp đồng với các hãng hàng không Iran được Chính phủ Mỹ chấp thuận, qua đó có thể đánh giá các nhu cầu thực tế về số lượng máy bay.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Iran, Abbas Akhoundi cho biết nước này đã mời hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đàm phán về việc hiện đại hoá phi đội máy bay của nước này.
Iran đang trong quá trình đàm phán với các hãng chế tạo máy bay của sáu quốc gia về các thỏa thuận mua máy bay thương mại nhằm nâng cấp phi đội bay của quốc gia Hồi giáo này.