Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra một kho hàng chứa gần 26.000 sản phẩm như nước hoa, dầu gội, sữa tắm… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện hàng nghìn sản phẩm vi phạm, trong đó phần lớn là mỹ phẩm..., với tổng trị giá lô hàng vi phạm khoảng 1,245 tỷ đồng.
Hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu được kinh doanh chủ yếu trên Tiktok là những sản phẩm được một hot Tiktoker thường xuyên livestream bán trên Tiktokshop.
Kiểm tra một cơ sở tại phố Cầu Đất, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục màn hình sử dụng trên xe ôtô và camera hành trình ôtô nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Kiểm tra một cơ sở gần khu vực cổng trường tiểu học La Phù, Hoài Đức, lực lượng 389 huyện Hoài Đức phát hiện nhiều thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Kiểm tra hộ kinh doanh P.T.T trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán hàng nghìn sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm, kẹo ngậm, bột ca cao... không rõ nguồn gốc.
Chỉ trong hai ngày qua, lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc khi kiểm tra các xe tải mang biển kiểm soát 14C-372.39 và 14C-384.47.
Bất ngờ kiểm tra một cơ sở tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường và Công an thành phố đã phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nghi nhập lậu.
Kiểm tra một điểm tập kết hàng tại huyện Thanh Trì, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện 10 thùng carton xúc xích do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ.
Những ngày qua, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu như pháo hoa, thuốc lá điện tử.
Đội Quản lý Thị trường số 2 phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 47H-003.37 chở số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số hàng không có tem nhãn phụ.
Lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa của 2 địa điểm kinh doanh được kiểm tra tại quận Gò Vấp đều có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Trong ngày 5/3, lực lượng Hải quan và Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng 900 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 tại khu vực biên giới.
Đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương khai nhận đã từng làm thuê cho một công ty thực phẩm chức năng, sau đó nghỉ việc, tự tìm sản phẩm có kiểu dáng tương tự để mua về, đóng vỏ, in nhãn mác.
Tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hoàng,trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của lô hàng và 3 con cầy hương.
Trong vụ án này, 13 bị cáo bị xét xử về hành vi buôn lậu, tiếp tay cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm, có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng.
Gần đây, lực lượng chức năng Lạng Sơn liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán 2021; đặc biệt vận chuyển hàng bằng đường bưu điện, chuyển phát nhanh gia tăng.
Lực lượng liên ngành tỉnh Lạng Sơn phát hiện vụ vận chuyển 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng… không hóa đơn chứng từ đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ.
Các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường bị tịch thu, tiêu hủy như găng tay bảo hộ, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, với trị giá gần 300 triệu đồng.