Sau khi Mỹ không kích cơ sở hạt nhân Iran, giới phân tích cảnh báo nhiều kịch bản căng thẳng mới, từ xung đột quân sự, phong tỏa Eo biển Hormuz đến chiến tranh mạng và leo thang chương trình hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh sau các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này thì ngoại giao không còn là một lựa chọn khả thi giữa hai nước.
Cho đến nay, Hamas vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức với các cuộc không kích của Israel, nhưng đang nỗ lực làm việc với các bên trung gian để kiềm chế hành động quân sự của Israel tại Gaza.
Ngoại trưởng Hy Lạp Gerapetritis nhấn mạnh các nước Arab và các nước châu Âu cần theo đuổi các sáng kiến chung thay vì riêng rẽ mới có thể gây sức ép đối với Israel để ngăn chặn xung đột leo thang.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời đại diện Azerbaijan cho rằng khó có thể hy vọng mọi vấn đề giữa chính quyền Azerbaijan và người Armenia ở Karabakh có thể được giải quyết chỉ trong một cuộc gặp.
Hôm 6/8, chính quyền quân sự Niger đã thông báo đóng cửa không phận, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải "sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức."
Cuộc tập trận diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có "phản ứng cứng rắn nhất" đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc "hạt nhân đấu với hạt nhân."
Đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản dự kiến sẽ chia sẻ những đánh giá về căng thẳng trong khu vực và thảo luận cách ứng phó với các hành động quân sự của Triều Tiên trên cơ sở hợp tác ba bên và toàn cầu.
Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, có tổng cộng 6 lò phản ứng và thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự.
IAEA kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” xung quanh nhà máy Zaporizhzhia nhằm ngăn ngừa một số “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự.
Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine càng sớm càng tốt.”
Các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng "vẫn có chỗ cho một cuộc đối thoại hòa bình."
Người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki ngày 2/3 cho biết biện pháp chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Nga đang được cân nhắc, nhưng Mỹ cần xem xét tất cả các tác động của nó.
HĐBA triệu tập cuộc họp để biểu quyết về một nghị quyết kêu gọi tiến hành phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về hành động quân sự của Nga ở Ukraine.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đánh giá căng thẳng tại Ukraine không chỉ là vấn đề đối với châu Âu mà còn là của toàn thể cộng đồng quốc tế, trong đó có châu Á.
Điện đàm với người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ rằng tất cả các nước cần tuân thủ các cam kết của họ để đảm bảo nguyên tắc "an ninh bình đẳng và không thể chia cắt."
Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết các bên đều có quyền bày tỏ quan ngại, trong khi những quan ngại chính đáng của Nga cũng cần được tôn trọng và lưu ý.
Thủ tướng Scholz cảnh báo phương Tây sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Ukraine song vẫn hy vọng tránh được điều đó thông qua đối thoại.
Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.