Tuy không bị buộc tội với các tội danh khủng bố song đối tượng Miriam Sailar cùng chồng vẫn có trong danh sách các đối tượng cực đoan trong nước và nước ngoài của cảnh sát Indonesia.
Một đối tượng trong số 8 phiến quân bị bắt giữ được xác định là nhân viên bảo vệ, trong khi một số khác thậm chí còn nằm trong lực lượng dân phòng (CDC) của Malaysia.
Báo điện tử Iraqinews của Iraq ngày 4/7 đưa tin, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 200 người Turkmen Iraq tại thị trấn Tal Afar, ở phía Tây thành phố Mosul.
Ít nhất 10 tay súng Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt trong 2 giờ giao tranh ác liệt giữa quân đội Philippines và nhóm phiến quân này cuối tuần qua ở miền Nam.
Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tá Filemon Tan, cho biết Nhóm Abu Sayyaf đã thả con tin Kjartan Sekkingstad tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc thị trấn Indan ở Sulu.
Nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đe dọa sẽ chặt đầu 4 con tin là những thủy thủ người Malaysia nếu không nhận được tiền chuộc vào đầu tháng 5.
Quân đội Philippines đã tiêu diệt ít nhất 14 tay súng Abu Sayyaf trong một chiến dịch quy mô nhằm vào nhóm khủng bố Hồi giáo này ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines.
Nhóm IS bắt đầu hình thành khi Mỹ đưa quân vào Iraq lật đổ ông Saddam Hussein năm 2003, dấu hiệu đặc trưng của IS là những cuộc tấn công đẫm máu hay các cuộc hành quyết tàn bạo.
Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã chỉ thị lực lượng an ninh huy động toàn bộ sức mạnh luật pháp để đưa những kẻ hành quyết con tin người Canada John Ridsdel ra trước công lý.
Phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã nêu thời hạn chót mới là 15 giờ ngày 25/4 để hành quyết 4 con tin, gồm 2 người Canada, 1 người Na Uy và 1 người Philippines.
4 thuyền viên người Malaysia đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc ở vùng biển thuộc bang Sabah, đảo Borneo Bắc, gần vùng biển phía Nam Philippines.
Cảnh sát Anh đã bắt 3 nam thiếu niên người Anh, bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm IS, và cả ba đối tượng này sẽ bị truy tố vì vi phạm Luật chống khủng bố năm 2006.
Người đàn ông và thiếu niên xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra ngày 10/3 đã được xác định là công dân Pháp.
Một quan chức Pháp giấu tên cho biết người đàn ông và một thiếu niên xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel gốc Arab mà IS vừa tung ra được xác định là công dân Pháp.
Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh siết chặt các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ công dân nước này cả ở trong và ngoài nước sau khi bị IS hành quyết hai con tin.