Chi phí để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) rất cao, với giá trị lên đến 3 tỷ USD và chi phí cho mỗi lần bắn lên tới 20 triệu USD.
Được trang bị công nghệ dẫn đường hồng ngoại của BAE Systems, tên lửa đánh chặn THAAD sẽ tấn công tên lửa đạn đạo và tiêu diệt đầu đạn cả trong hay ngoài khí quyển.
Ngoài vấn đề về Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Trung cũng có thể đề cập đến động thái của Seoul liên quan việc cho phép Mỹ tiếp tục triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.
Quan hệ quân sự song phương vốn bị đình trệ kể từ khi Hàn Quốc hồi năm 2016 thông báo về quyết định lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ tại nước này.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã chính thức thành lập đơn vị có nhiệm vụ vận hành Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.
Theo các nguồn tin trong ngành, “gã khổng lồ” bán lẻ của Hàn Quốc Lotte đang đàm phán với các doanh nghiệp nước ngoài để bán chuỗi cửa hàng giảm giá của tập đoàn ở Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo việc triển khai "theo kế hoạch" Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối đã hoàn tất, một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe từ Triều Tiên.
Tờ Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng một bài xã luận cho rằng việc thông qua Tuyên bố chung ngày 15/6 đã phá tan sự đối đầu Bắc-Nam vốn tồn tại hơn nửa thế kỷ q
Việc ông Moon Jae-in lên nắm quyền tại Hàn Quốc có thể sẽ đem đến làn gió mới, tình hình rối loạn tại Hàn Quốc kéo dài gần một năm nay có thể sẽ dần dần được khắc phục và bình lặng trở lại.
Ngày 29/4, hàng nghìn người tham gia biểu tình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, nhằm lên tiếng về nhiều vấn đề tại nước này, trong đó có việc Mỹ triển khai THAAD.
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đang được lắp đặt tại Hàn Quốc sẽ vận hành trong vài ngày tới.
Quân đội Mỹ ngày 26/4 đã bắt đầu lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đối phó tốt hơn với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Lotte Group (Hàn Quốc) sẽ chịu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ won (875,7 triệu USD) về doanh thu, giữa bối cảnh Bắc Kinh gia tăng gây sức ép đối với tập đoàn này.
Ngày 3/4, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lotte của Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vào kinh doanh tại Trung Quốc bất chấp căng thẳng ngoại giao xung quanh kế hoạch bố trí THAAD.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ một thông tin báo chí nói rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc có thể bị hoãn lại vì lý do chính trị.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin cho biết rất nhiều người Hàn Quốc đang tránh những chuyến du lịch sang Trung Quốc vì lo ngại về vấn đề an toàn, trong bối cảnh thái độ bài Hàn đang lan rộng.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho tuyên bố Hàn Quốc sẽ đối phó với các biện pháp trả đũa của Trung Quốc liên quan đến THAAD “theo các luật và trình tự liên quan trong trường hợp có vi phạm.”