Là quan chức Iran đầu tiên lên tiếng sau vụ tấn công của Israel, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh rằng quyết tâm tự vệ của chúng tôi là không có giới hạn.”
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết hệ thống này có thể phát hiện các máy bay tiêm kích và tên lửa tiếp cận, qua đó giúp tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á.
Hệ thống radar có tên Shahid Jalilvad có khả năng phát hiện các phương tiện bay siêu nhỏ (MAV) ở tầm thấp, cũng như phát hiện mục tiêu 3D, thời gian hoạt động bền bỉ.
Radar đã theo dõi thành công từng mục tiêu ngay sau khi phóng và chuyển các thông tin liên quan thu được về mục tiêu theo thời gian thực để cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu tên lửa hành trình.
Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ bán cho Ai Cập 12 máy bay vận tải C-130 J Super Hercules cùng các thiết bị đi kèm trị giá 2,2 tỷ USD, và các hệ thống radar trên mặt đất trị giá 355 triệu USD.
Hệ thống radar mới sẽ tạo ra mô hình 3D của khu vực vùng trời mà nó giám sát, qua đó có thể phát hiện bất kỳ máy bay nào, kể cả máy bay không người lái siêu âm và tàng hình.
Việc triển khai hệ thống radar tối tân này ở Bắc Cực không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên không mà còn thể hiện khả năng kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng về kinh tế và chiến lược.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất 3 phương án triển khai hệ thống radar, bệ phóng tên lửa trên biển thay thế hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất "Aegis Ashore" dự kiến triển khai ở tỉnh Akita, Yamaguchi.
Cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc cho biết nước này đã sản xuất một mẫu thử nghiệm của hệ thống radar tiên tiến trang bị cho máy bay chiến đấu đang được phát triển trong nước.
Radar có các hệ thống mảng pha ba chiều có tầm hoạt động từ 400-800km, có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ, thông thường hoặc tàng hình, ở tầm thấp và trung bình với độ chính xác và độ phân giải cao.
IRIAF đã trang bị cho nhiều máy bay tiêm kích Mirage F1 các hệ thống radar cùng nhiều thiết bị khác được nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước.
Xuất khẩu trong lĩnh vực quốc phòng của Israel trong năm 2018 đạt hơn 7,5 tỷ USD, giảm gần 2 tỷ USD so với năm 2017 nhưng vẫn cao hơn mức trung bình trong một thập kỷ qua.
Ngày 17/3, các nguồn tin ngoại giao cho biết, Nhật-Mỹ đang xúc tiến mục tiêu phát triển chung một hệ thống radar mới cho các tàu chiến của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ Aegis.
Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Gruzia ngày 8/12 tuyên bố, bộ này đã ký một hợp đồng khác về việc chuyển giao các hệ thống kiểm soát và quản lý phòng không với Pháp.
Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ chi khoảng 4,2 tỷ USD trong vòng 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar do Mỹ sản xuất, nhằm bảo vệ đất nước.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán lô vũ khí trị giá 1,2 tỷ USD cho Mexico, gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên cùng nhiều khí tài đặc biệt.