Trong 3 quý đầu năm nay, thương mại song phương ASEAN và Trung Quốc đã đạt 481,8 tỉ USD, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.
Đại sứ Indonesia tại ASEAN nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là “thành tựu nổi bật nhất” của tổ chức khu vực này trong năm 2020.
Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN khẳng định con số hơn 80 văn kiện được thông qua là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã biến khủng hoảng thành cơ hội thành công.
Người phát ngôn đảng đoàn Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo của Đức cảnh báo EU cần nhanh chóng thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do riêng, bởi RCEP chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với EU.
Chủ tịch Ủy ban đàm phán thương mại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) khẳng định việc ký kết hiệp định thể hiện niềm tin vào thương mại mở và dựa trên quy tắc.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho hợp tác thương mại đa phương, thành động lực để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế hậu dịch COVID-19.
Nhà báo cao cấp Indonesia Veeramalla Anjaiah kỳ vọng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan khác dự kiến diễn ra từ ngày 12-15/11 tới sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực.
Các bộ trưởng của 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã kêu gọi Ấn Độ quay trở lại đàm phán thỏa thuận thương mại tự do này.
Trong bối cảnh Ấn Độ vừa rút khỏi RCEP, sự kết dính của 15 nước còn lại tuy không ảnh hưởng nhưng đã làm giảm đi sự kỳ vọng vào khu thương mại tự do lớn nhất thế giới này.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề xuất rằng Trung Quốc và các nước ASEAN cần chung tay giải quyết các thách thức, cùng nhau hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương và duy trì hòa bình.
Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi tỏ ra lạc quan về tiến trình thiết lập cơ chế thúc đẩy thương mại giữa các nước ASEAN và các quốc gia láng giềng, với thời hạn cụ thể là cuối năm nay.
ASEAN và Trung Quốc đã phát đi tín hiệu về ý định bảo vệ thương mại tự do, tăng cường hội nhập khu vực và chống chủ nghĩa bảo hộ trong bối cảnh các chính sách thương mại của Mỹ đang gây tranh cãi.
Sáng 15/11 tại Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 21 giữa các nước ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đảm bảo một hệ thống thương mại thế giới cởi mở và tự do.