Với việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Anh chính thức trở thành thành viên thứ 12 của khối thương mại này.
Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Peru năm 2023 đạt 486 triệu USD; riêng 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên đạt 389,7 triệu USD, tương đương 80% của cả năm 2023.
Theo Bộ trưởng điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto, việc trở thành thành viên của CPTPP sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu của nước này.
Theo các chuyên gia thương mại, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ quan tâm đến việc xuất khẩu được bao nhiêu và kim ngạch xuất khẩu như thế nào chứ chưa quan tâm việc xây dựng thương hiệu Việt.
Tính đến tháng 7/2023, Vương quốc Anh đứng vị trí thứ 11 trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, với 273 dự án và tổng vốn đầu tư gần 960 triệu USD.
Chính phủ Ukraine đã đệ trình đơn xin tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lên New Zealand - quốc gia thực hiện các chức năng lưu trữ pháp lý cho CPTPP.
Thủ tướng Anh ngày 31/3, thông báo nước này sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - thỏa thuận thương mại lớn nhất mà Anh tham gia sau khi rời EU.
Ngày 5/10, Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) cho biết chính phủ đã nhất trí phê chuẩn CPTPP, đồng thời nhấn mạnh hiệp định này sẽ đặt Malaysia vào vị trí chiến lược.
Sau khi thông qua phương án đăng ký gia nhập, Hàn Quốc dự kiến sẽ báo cáo kế hoạch xúc tiến gia nhập CPTPP lên Quốc hội vào tuần sau, và chính thức triển khai các quy trình đăng ký gia nhập.
Bộ trưởng Tehan đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Katherine Tai về một thỏa thuận thương mại khu vực kỹ thuật số, giống như một bước đầu tiên đưa Mỹ tái can dự về kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương- TBD
Nhật Bản, nước đang nắm quyền Chủ tịch đối với cơ quan ra quyết định CPTPP năm 2021, cho biết họ sẽ tham vấn với các nước thành viên để đáp ứng yêu cầu xin gia nhập của Trung Quốc.
Trong bối cảnh Ấn Độ vừa rút khỏi RCEP, sự kết dính của 15 nước còn lại tuy không ảnh hưởng nhưng đã làm giảm đi sự kỳ vọng vào khu thương mại tự do lớn nhất thế giới này.
Việc tiếp cận với một chính sách thuế quan tốt hơn giúp dệt may Việt Nam có thể tăng thị phần tại Canada lên 12-14%, tương đương mức tại các thị trường lớn khác.
Thủ tướng Canada và người đồng cấp Nhật Bản, đang ở thăm Ottawa, đã cùng hoan nghênh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay.
Việc cấp Chứng thư xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico theo CPTPP được quy định tại Điều 6 Thông tư 07 do Bộ Công Thương ban hành.
Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cho biết ông đã chỉ thị Bộ Thương mại nước này trình đề nghị trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Ngày 19/1, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt Nam ở Australia tổ chức gặp mặt bà con người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Australia chào đón Xuân Kỷ Hợi.
Kể từ hôm nay (14/1), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế.
CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1, sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng kinh tế trong khu vực.