Nhật Bản chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký tham gia cuộc họp của TPNW diễn ra từ ngày 28-30/6, kể cả với tư cách là quan sát viên, trước hạn chót ngày 21/6.
Trong cuộc bỏ phiếu, 152 quốc gia ủng hộ nghị quyết; 4 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc; 30 nước bỏ phiếu trắng. Trong số các quốc gia hạt nhân lớn, Anh, Pháp và Mỹ ủng hộ nghị quyết trên.
Hiệp ước của Liên hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22/1 sau khi 50 nước tham gia ký kết đã hoàn tất quá trình phê chuẩn vào tháng 10/2020.
Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi Nhật Bản và các nước khác chưa ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) của Liên hợp quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của các nước ký hiệp ước.
Đề cập TPNW, ông Kato nêu rõ "Nhật Bản có chung mục tiêu với hiệp ước này là loại bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng khác về cách tiếp cận vấn đề, do đó Nhật Bản sẽ không tham gia ký hiệp ước."
Ireland, Nigeria và quốc đảo Niue ở châu Đại Dương đã phê chuẩn TPNW nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ đã phê chuẩn văn kiện này lên 43, gần đạt tới con số 50 cần thiết để TPNW có hiệu lực.
Việt Nam là thành viên của các điều ước quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân như Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.
Nam Phi đã phê chuẩn và sớm nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân lên Liên hợp quốc. Như vậy, Nam Phi đã trở thành quốc gia thứ 22 trên thế giới phê chuẩn hiệp ước này.
Tuyên bố chung được đưa ra tại Ủy ban thứ nhất kỳ họp thứ 73 của Đại Hội Đồng Liên hợp quốc cho biết Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp sẽ không ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).
Cục trưởng Cục Kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga ông Vladimir Yermakov cho biết Nga ủng hộ củng cố các cơ chế quốc tế hiện hành cấm vũ khí hóa học.
Việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp ước đã thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam vì hòa bình, ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 156 quốc gia, ít hơn 11 nước so với năm ngoái, trong khi Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Syria vẫn là 4 quốc gia tiếp tục phản đối nghị quyết này.
Hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân được Liên hợp quốc thông qua hội tháng Bảy vừa qua sau vài tháng đàm phán và sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được 50 nước phê chuẩn.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết việc đạt được Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có ý nghĩa lịch sử, đạo lý và pháp lý hết sức to lớn.
Ngày 20/3, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc bắt đầu từ tuần tới tại New York bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.