Việt Nam nhấn mạnh quan điểm nhất quán là ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân triệt để chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đề cao quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Trả lời phóng viên ở SIPRI, nhà ngoại giao hàng đầu Iran khẳng định: "NPT là nền tảng của tính hợp pháp quốc tế và chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ không phổ biến vũ khí hạt nhân."
Thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt giữa Ấn Độ-Nhật Bản đã có hiệu lực vào ngày 20/7, sẽ mang lại sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp hai nước trong lĩnh vực này.
Đại sứ Nguyễn Phương khẳng định lập trường nhất quán và cam kết của Việt Nam đối với các nỗ lực quốc tế nhằm giải trừ toàn diện và triệt để vũ khí hạt nhân.
Ngày 1/4, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã công bố thỏa thuận xuất khẩu urani cho Ukraine, qua đó sẽ giúp Kiev giảm phụ thuộc vào Moskva về vấn đề năng lượng.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller sẽ tới Hà Nội đẻ thảo luận về quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, cũng như về an ninh khu vực.