Tuyên bố mới nhất này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc ngày 19/8 khẳng định đã thử nghiệm một tên lửa hành trình thông thường phóng từ mặt đất, đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500km.
Thiếu tướng Hải quân về hưu của Nga, ông Vsevolod Khmyrov nhận định tên lửa siêu thanh Zircon có thể trong vòng 5 phút tiêu diệt các căn cứ chỉ huy trên lãnh thổ Mỹ.
Các đối tác cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang xem xét lại sự ủng hộ của họ đối với một thỏa thuận kéo dài hàng thập kỷ, đặt nước Đức dưới lá chắn hạt nhân của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định nước này phải chế tạo một loại tên lửa hành trình cùng một loại tên lửa siêu thanh phóng từ mặt đất trước năm 2021, nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi INF.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Mỹ rút khỏi INF, song Moskva vẫn cân nhắc những đề xuất nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), và Washington biết rõ điều này.
Phía Nga nói rằng nếu Mỹ rút khỏi INF, Washington sẽ triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung hiện bị cấm theo INF gần biên giới Nga, kể cả ở phía Tây, phía Đông, ở phần lục địa châu Âu hay châu Á.
Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vốn được coi là biểu tượng dẫn tới chấm dứt kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh, đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rút khỏi văn kiện này.
Ngày 22/10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cân nhắc lại kế hoạch rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh với Nga.