Hình ảnh 338 công dân Việt Nam từ khu vực chiến sự Myanmar tại sân bay Nội Bài
Rạng sáng 5/12, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan sơ tán 338 công dân Việt Nam từ khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Công dân Việt Nam lấy hành lý tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Công dân Việt Nam từ Myanmar làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay
Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đến rạng sáng 5/12/2023, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan sơ tán 338 công dân Việt Nam từ khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Công dân Việt Nam từ Myanmar về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, rạng sáng 5/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ASEAN đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng leo thang xung đột tại miền Bắc Myanmar, khiến nhiều dân thường, trong đó có cả người nước ngoài và công dân ASEAN, phải lánh nạn.
Trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết có khoảng 700 công dân Việt Nam ở khu vực tạm thời an toàn, nhiều trường hợp khác chờ xác minh.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu đang ở khu vực bang Shan, bang Kayin và bang Rakhine, Myanmar cần nhanh chóng chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.