HLV Hữu Thắng: Gặp Thái Lan hay Indonesia cũng phải hết mình

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng động viên các tuyển thủ sau khi kết quả bốc thăm SEA Games đưa U22 Việt Nam vào cùng bảng với U22 Thái Lan và Indonesia.
HLV Hữu Thắng: Gặp Thái Lan hay Indonesia cũng phải hết mình ảnh 1U22 Việt Nam sẽ nỗ lực tập luyện để không ngại đối thủ nào. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng động viên các tuyển thủ sau khi kết quả bốc thăm SEA Games đưa U22 Việt Nam vào cùng bảng với U22 Thái Lan và Indonesia.

Lễ bốc thăm SEA Games đã kết thúc sáng nay tại Malaysia. U22 Việt Nam ở cùng bảng B với các đội tuyển tới từ Thái Lan, Indonesia, Philippines, Timor-Leste và Campuchia. Trong số này, U22 Thái Lan là đương kim vô địch, U22 Indonesia vào tới bán kết mùa gần nhất.

Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên Hữu Thắng cho rằng: “Chúng ta vào bảng đấu sáu đội, chúng ta sẽ có năm trận, đá nhiều hơn bảng kia một trận. Nhưng nếu chúng ta sống bên cạnh, ta cũng không có quyền chọn hàng xóm. Vì thế, ta đừng nhìn vào bảng sáu đội, đừng thấy có những đội mạnh như Thái Lan hay Indonesia mà ngại. Chúng ta phải cố gắng tập luyện thật tốt để khi gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng ta cũng có phong độ tốt nhất.”

[Dự đoán: Người Thái mạnh nhất nhưng U22 Việt Nam vẫn vào bán kết]

Hiện tại, U22 Việt Nam đang trong giai đoạn nâng cao thể lực, chiến thuật. Ông Thắng thừa nhận vấn đề lớn nhất với đội tuyển lúc này nằm ở hàng công: “Hàng công là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Tại V-League hiện giờ, các đội đều thi đấu với hai tiền đạo ngoại. Cơ hội cho những người như Đức Chinh, Công Phượng vì thế là không nhiều.

Thời gian tập luyện của đội mới bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ quen với chiến thuật bật nhả và có thể kết thúc cầu môn nhiều hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự trở lại của Tuấn Tài sau chấn thương sẽ giúp cạnh tranh trên hàng công tích cực hơn. Tôi đã chọn năm tiền đạo trong đợt tập huấn này nên đội tuyển sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

U22 Việt Nam sẽ tập luyện ở Hà Nội tới ngày 12/7. Sang ngày 13/7, đội sẽ di chuyển vào Nam để dự bảng I vòng loại U23 châu Á 2017 khởi tranh hôm 19/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục