HLV Park Hang-seo nói gì trước bán kết AFF Cup 2022 gặp Indonesia?

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam tự tin vào việc giành kết quả có lợi trên sân khách bất chấp những khó khăn về công tác di chuyển, đổi giờ thi đấu…
Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều lần phàn nàn về công tác tổ chức trận đấu trên sân khách tại AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều lần phàn nàn về công tác tổ chức trận đấu trên sân khách tại AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trưa ngày 5/1, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ ngắn gọn ở buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Indonesia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Đối với trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị kỹ vàng về cả thể lực và tinh thần. Các cầu thủ sẽ thi đấu nỗ lực ở trận đấu sắp tới. Indonesia không phải đối thủ dễ đối phó nhưng tuyển Việt Nam biết cách giành chiến thắng.”

[Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết giải AFF Cup 2022]

Trong khi đó, huấn luyện viên viên Park Hang-seo phàn nàn về việc nước chủ nhà Indonesia đổi giờ thi đấu. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam gặp trắc trở hơn trong công tác chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup 2022. 

Ông Park nói: “Việc ban tổ chức thay đổi giờ thi đấu là không ổn. Không biết sắp tới Indonesia sẽ tổ chức Vòng chung kết U20 World Cup như thế nào.”

Trước truyền thông khu vực Đông Nam Á, “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam tỏ ra khó chịu và kết thúc sớm phần họp báo trước trận.  

Tuyển Việt Nam bất bại trước Indonesia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. (Ảnh: Getty Images) 

Đi cùng với huấn luyện Park Hang-seo, tiền đạo Tuấn Hải cũng chỉ nói ngắn gọn: “Ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ về chiến thuật và thể lực cho trận đấu gặp Indonesia. Tôi cùng đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để có một trận đấu tốt.”

Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 16 giờ 30 phút chiều ngày mai (6/1) trên sân khách Bung Karno. Giờ thi đấu đã được đội chủ nhà thay đổi so với lịch ban đầu (vào 19 giờ 30 phút).

Sau trận đấu cuối cùng vòng bảng trên sân Mỹ Đình vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 3/1, đoàn quân áo đỏ sao vàng đã ngay lập tức đi ra sân bay để kịp di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm.

Tới sáng 4/1, đội tuyển Việt Nam bay sang Indonesia và chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi. Ở buổi chiều cùng ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ra sân tập luyện vì mưa lớn.

Vì thế, trước trận bán kết lượt đi vào ngày mai, đội tuyển chỉ tập một buổi duy nhất trên sân thi đấu chính thức Bung Karno vào chiều nay.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên vận động với hơn 48.000 khán giả. Trước trận, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á đã phải tăng cường an ninh nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục