HLV Roma mang chiến tích trước Barcelona ra 'hù dọa' Liverpool

Trước thềm trận "sinh tử" tại Olympico, huấn luyện viên Eusebio Di Francesco của AS Roma đã nhắc lại chiến tích trước Barcelona ra để "hù dọa" Liverpool.
HLV Roma mang chiến tích trước Barcelona ra 'hù dọa' Liverpool ảnh 1Eusebio Di Francesco vẫn đang rất tự tin. (Nguồn: Guardian)

AS Roma vẫn đang rất tự tin làm nên điều thần kỳ trước Liverpool để ghi tên mình vào chung kết Champions League, sau khi đã phải nhận thảm bại 2-5 trong chuyến làm khách tại Anfield.

Sự tự tin của đội bóng Italy là điều không quá bất ngờ nhất là khi họ làm nên cơn địa chấn với chiến thắng 3-0 trước Barcelona để ngược dòng đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (thua 1-4 trên sân Nou Camp).

Trước thềm trận "sinh tử" tại Olympico, huấn luyện viên Eusebio Di Francesco của AS Roma đã nhắc lại chiến tích trước Barcelona để "hù dọa" đối thủ của mình.

"Chúng tôi đã từng đánh bại Barca với tỷ số 3-0, nếu đánh bại Liverpool với tỷ số tương tự chúng tôi sẽ đi tiếp. Toàn đội đều đang rất quyết tâm," Di Francesco tự tin nói.

[Liverpool và Salah lập nên nhiều kỷ lục sau màn vùi dập Roma]

"Khi còn cơ hội chúng tôi sẽ phải chiến đấu, chúng tôi sẽ phải chơi tấn công ngay từ đầu. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi có thể làm nên điều bất ngờ trước Liverpool."

HLV Roma mang chiến tích trước Barcelona ra 'hù dọa' Liverpool ảnh 2Dzeko và đồng đội liệu có thể lần thứ 2 làm nên kỳ tích. (Nguồn: Getty Images)

Trong bài phát biểu của mình, vị huấn luyện viên này cũng cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ trận lượt đi, chúng tôi tự tin trong việc không để họ có quá nhiều cơ hội và ghi được những bàn thắng. Roma sẽ phải làm mọi cách để ngăn cản Liverpool ghi bàn."

Tuy nhiên, để tái hiện chiến tích thắng 3-0 trước Liverpool là điều không dễ dàng chút nào, nhất là khi đội bóng này đang thể hiện phong độ đáng sợ.

Đáp trả lời "hù dọa" của Di Francesco, huấn luyện viên Juergen Klopp thẳng thừng nói: "Barcelona không phải chuyện của tôi. Tôi không ngồi đây để luyên thuyên về họ."

"Việc Barcelona thua trước Roma có thể vì đội bóng cho rằng vé bán kết đã sớm được quyết định sau chiến thắng ở lượt đi. Chẳng ai tưởng tượng ra màn lội ngược dòng ngoạn mục như vậy và đó là bài học cho chúng tôi. Nhưng, chúng tôi đang ở trong tình thế tốt hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục