HLV Thạch Bảo Khanh quyết định tìm kiếm cơ hội mới tại V-League

Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh quyết định rời câu lạc bộ Công an Nhân dân sau 6 tháng dẫn dắt dù vừa cùng đội nhà lập thành tích vô địch Hạng Nhất Quốc gia và thăng hạng V-League từ mùa giải 2023.
Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh quyết định chia tay câu lạc bộ Công an Nhân dân vào sáng ngày 16/11. (Ảnh: VPF)
Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh quyết định chia tay câu lạc bộ Công an Nhân dân vào sáng ngày 16/11. (Ảnh: VPF)

Chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus, cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh xác nhận thông tin không còn nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Công an Nhân dân. Theo đó, hợp đồng giữa hai bên hết hạn hợp đồng vào tháng Mười vừa qua và không được tiếp tục gia hạn.

Cựu danh thủ Thể Công và câu lạc bộ chủ quản đều có những dự định riêng nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau.

[CLB Công an Nhân dân: Màu sắc mới đến với sân chơi V-League]

Huấn luyện viên 43 tuổi cho biết sẽ sớm tìm kiếm cơ hội mới tại các đội bóng V-League trước khi màu giải 2023 bắt đầu. Quả bóng bạc Việt Nam năm 2004 muốn thử sức ở công tác đào tạo trẻ sau đó tiến dần đến mục tiêu huấn luyện đội mạnh tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Công an Nhân dân cũng xác nhận thông tin chia tay huấn luyện viên trưởng. Đội bóng này có nhiều dự định cho mùa giải mới khi đã thăng tiến lên đấu trường V-League.

HLV Thạch Bảo Khanh quyết định tìm kiếm cơ hội mới tại V-League ảnh 1Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh giúp câu lạc bộ Công an Nhân dân vô địch Hạng Nhất Quốc gia 2022. (Ảnh: VPF)

Sau khi chia tay câu lạc bộ Công an Nhân dân, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ: “Trải qua 6 tháng dẫn dắt, tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng với câu lạc bộ. Tôi không còn gắn bó nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ đội bóng. Chúc câu lạc bộ Công an Nhân dân luôn thành công và đạt kết quả tốt.”

Mùa giải 2022 đánh dấu sự thành công của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh trong lần đầu dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp. Tiếp quản câu lạc bộ Công an Nhân dân từ cuối tháng 4/2022 từ người tiền nhiệm Vũ Quang Bảo, Thạch Bảo Khanh chỉ cần 6 tháng để giúp đội nhà giành chức vô địch Hạng Nhất Quốc gia và tấm vé thăng hạng V-League từ mùa giải 2023.

Dưới thời huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, Công an Nhân dân thi đấu hiệu quả và đẹp mắt khi trở thành đội bóng sở hữu hiệu số bàn thắng-thua cao nhất giải đấu./. 

Câu lạc bộ Công an Nhân dân sẽ thi đấu V-League từ mùa giải 2023. (Ảnh: CAND)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục