Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị giáo sư Hồ Ngọc Đại nghiên cứu phương án điều chỉnh sách giáo khoa, song Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kế Hào cho biết, sẽ tiếp tục có ý kiến lên cấp trên.
Theo phó giáo sư Nguyễn Kế Hào, sách công nghệ giáo dục bị loại cho thấy việc thẩm định sách còn cứng nhắc, đi ngược lại tinh thần đổi mới, và việc thay đổi phải bắt đầu từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
"Khi cả nước chìm trong đau khổ nhất thì tôi đang ở đồi Lênin. Tôi coi công nghệ giáo dục như là cái mà tôi trả lại cho đất nước đã nuôi đời tôi. Có thể ngày hôm nay chưa chấp nhận thì ngày mai."
Với việc bị loại, sách công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại sẽ không được dạy và trở về với vạch xuất phát ban đầu của chu trì thăng trầm hình sin, như đã thăng trầm suốt hơn 40 năm qua.
Theo Giáo sư Trần Đình Sử, sách giáo khoa lớp 1 của giáo sư Đại có 3 tập thì giáo sư in y như vậy, rồi viết thêm một quyển thứ 4 là Tự học, tạo thành một bộ sách vá víu, cũ, không đáp ứng yêu cầu.
Ngày 21/9, Ban lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thông tin tới báo chí, khẳng định Nội dung Sách giáo khoa được giữ ổn định trong suốt 16 năm qua.
Thành phố Cần Thơ đã đưa tài liệu Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, do Giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên, vào giảng dạy tại nhiều trường trên địa bàn thành phố khoảng hơn 3 năm nay.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định giáo dục luôn cần đổi mới và khi đổi mới sẽ có thử nghiệm, thực nghiệm, tuy nhiên, Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt, ít nhất trong vài năm tới.