Bộ Y tế đề nghị TP.HCM bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ viên chức y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM trở về địa phương chậm nhất trước ngày 15/10/2021.
Với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước,” các cán bộ y tế Thủ đô sẵn sàng lên đường để chia sẻ khó khăn với tỉnh Hà Nam, quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng.
Tỉnh Kiên Giang xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực; thường xuyên kết nối, hội chẩn từ xa với Bệnh viện Chợ Rẫy, các Trung tâm Hồi sức tích cực vùng để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân nặng.
Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã đưa trên 2.000 lượt cán bộ và sinh viên hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Yên Bái đã 8 lần cử các đoàn cán bộ y tế đến các địa phương hỗ trợ chống dịch, lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai.
Trong đợt 2 ra quân hỗ trợ Hà Nội chống dịch lần này, tỉnh Hòa Bình đã lựa chọn 300 cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch tại hai huyện Phú Xuyên và Chương Mỹ của Hà Nội.
Trong đợt 2, tỉnh Bắc Giang tăng cường 91 cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định quân đội sẽ sử dụng mọi lực lượng hiện có hỗ trợ lương thực, bảo đảm cho người dân an toàn, khắc phục dịch triệt để ở các tỉnh thành phía Nam.
Lực lượng quân đội và công an TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát người, phương tiện vi phạm quy định giãn cách để tăng cường phòng chống dịch.
Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP.HM, tinh thần tận tụy và thiện nguyện của các tình nguyện viên sẽ xóa hết mọi rào cản, động viên, tạo niềm tin, động lực lớn cho nhân dân thành phố chiến thắng đại dịch.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.
Tất cả cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch, được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Đoàn công tác y tế sẽ hỗ trợ chẩn đoán, điều trị COVID-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; điều tra truy vết người tiếp xúc ca mắc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Đã có 24 đoàn tới hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đang duy trì hoạt động của 7 đoàn công tác hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị đóng quân ở địa phương hiệp đồng với địa phương để nâng cao hiệu quả công tác truy vết, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19.
114 bác sỹ, điều dưỡng của thành phố Hải Phòng và 42 y, bác sỹ của tỉnh Nam Định đã lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công Phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế là Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.