Chốt phiên giao dịch 4/11, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,8% trên thị trường Mỹ; các chỉ số FTSE 100 tại Anh và DAX 30 tại Đức cũng ghi nhận mức tăng 4%.
Sau nhiều tháng đàm phán, quỹ thời gian để các gói kích thích được Tổng thống Donald Trump thông qua trước khi ông tái tranh cử vào tuần tới đang gần hết.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ nghiêm túc xem xét tăng thêm các khoản thanh toán trực tiếp cho các cá nhân trong giai đoạn tới của các gói hỗ trợ kinh tế.
Ngân hàng trung ương Na Uy giảm lãi suất cơ bản xuống mức 0,25% nhằm hỗ trợ nền kinh tế phục hồi cho tới khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thu hẹp và tình hình bình thường trở lại.
Các ngân hàng tại Trung Quốc có đủ điều kiện sẽ phải cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc (RRR), tương đương với 550 tỷ nhân dân tệ (khoảng 78,57 tỷ USD) từ các khoản dự trữ dài hạn.
Trung Quốc sẽ duy trì một chính sách tiền tệ thận trọng và đưa ra các chính sách mới một cách kịp thời, đồng thời đưa ra các biện pháp cắt giảm thuế theo từng giai đoạn để giúp các doanh nghiệp nhỏ.
Phó Chủ tịch ECB Luis De Guindos cho rằng bộ công cụ chính sách tiền tệ cần được mở rộng theo nghĩa ECB cần làm nhiều hơn là một chính sách tiền tệ thông thường.
Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều giải pháp, công cụ điều hành mới nhằm nâng cao khả năng điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tái khẳng định chính phủ sẽ không áp đặt kiểm soát vốn nhưng thay vào đó sẽ thực hiện các biện pháp ngắn và trung hạn để củng cố nền kinh tế.