Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, thống kê đến hết tháng 11/2024, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống 1.650ha hoa các loại cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Khảo sát tại một số làng hoa truyền thống ở thành phố Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Hà Đông, làng hoa Xuân Thành… sức tiêu thụ dịp này khá chậm, giá nhiều loại hoa cũng ở mức thấp.
Nhà thiết kế hoa đến từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) đã biểu diễn cắm hoa nghệ thuật trực tiếp trên sân khấu và hoàn thành các tác phẩm từ hoa.
Giá nhiều loại hoa tại thủ phủ hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tăng mạnh, trong đó hoa hồng đang được các nhà vườn bán với giá từ 4.500-6.500 đồng/cành tùy loại, tăng gấp đôi so với ngày thường.
Từ thời điểm lễ 30/4-1/5 cho đến nay, giá nhiều mặt hàng rau củ tại Lâm Đồng bắt đầu tăng gần gấp đôi như bắp cải, đậu leo, su hào đều tăng từ 1.000 đồng/kg trở lên; cải thảo lên mức 6.000 đồng/kg...
Hiện nay, các nhà vườn tại Đà Lạt đang vào cao điểm chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch hoa trong hơn một tuần nữa để kịp chuyển đi các tỉnh tiêu thụ phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán.
Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, cùng với việc nhiều hộ dân chuyển từ trồng hoa sang trồng rau ngắn ngày khiến sản lượng hiện tại bị giảm so với nhu cầu, giá hoa Đà Lạt đã ổn định và đang tăng cao.
Gần 160.000 cành hoa cúc, cẩm chướng dù đã được phía công ty đóng thùng hoàn chỉnh, sẵn sàng xuất khẩu sang Australia nhưng lại buộc phải quay đầu, tháo dỡ khỏi container để đem đi tiêu hủy.
Do quy định khác biệt giữa các bên nên hơn 600.000 cành hoa của người dân và doanh nghiệp tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bị tiêu hủy thay vì xuất khẩu sang Australia.
Qua khảo sát, giá hoa các loại ở Đà Lạt tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước nên nông dân rất vui mừng vì hầu hết các loại hoa nở đúng dịp, ít sâu bệnh.
Đây cũng là năm thứ 3, Hội thi Sắc màu hoa Lan Việt Nam được tổ chức với trên 1.500 tác phẩm dự thi, gồm nhiều chủng loại hoa lan trong và ngoài nước mới lạ, đặc sắc.
Du khách có cơ hội thưởng lãm những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao; thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại Phố trà-càphê-rượu vang, phiên chợ rau-hoa, đêm rượu vang Đà Lạt.
Thống kê của ngành nông nghiệp địa phương cho thấy tổng diện tích hoa địa lan phục vụ thị trường Tết của thành phố Đà Lạt đạt 35ha (khoảng 400.000 cành); hiện tỷ lệ hoa nở rộ trung bình khoảng 70%.
Từ trước Tết 4-5 tháng, các công ty đã nhập khẩu trên 65 triệu củ, cây, ngọn, hạt, cành hoa của 44 chủng loại hoa cao cấp về gieo trồng để kịp phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần tiếp tục tăng thời gian lưu trú của khách, tăng chi tiêu của du khách khi đến với địa phương, đưa du lịch Đà Lạt “trở thành một biểu tượng của văn hóa Đông-Tây.”
Chiều 18/5, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra mưa đá kéo dài gần 20 phút và sau đó là mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại rau, hoa trên diện rộng, ngập úng cục bộ.
Nhiều người dân trồng hoa cúc vụ Tết 2018 ở tỉnh Lâm Đồng đang lâm vào cảnh khó khăn khi phải nhổ bỏ nhiều diện tích hoa trước dịch bệnh không thể cứu chữa.