Các vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ trước đó đã đạt ít tiến triển, trong khi các lực lượng Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn tiếp tục đạt được tiến bộ trong vài năm qua.
Phái đoàn của chính phủ Syria vẫn chưa quyết định có trở lại Geneva, Thụy Sĩ, tham gia tiến trình hòa đàm về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ trong ngày 5/12 hay không.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho rằng Mỹ đang lừa dối cả thế giới nếu không chấm dứt nguồn cung vũ khí cho Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria.
Nga có thể sẽ triển khai lực lượng quân sự để đảm bảo an ninh cho khu vực ranh giới giữa các "vùng giảm căng thẳng" tại Syria trong 2-3 tuần tới, sau khi hoàn tất thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã quyết định hoãn vòng hòa đàm về Syria được lên kế hoạch từ trước tại thủ đô Astana (Kazakhstan).
Đại diện các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vòng hòa đàm thứ 4 về vấn đề Syria đạt đồng thuận trong nhiều nội dung Biên bản ghi nhớ về về việc thành lập các khu vực giảm căng thẳng tại Syria.
Vòng đàm phán sắp tới tại Geneva sẽ đề cập tới "chiến lược chống khủng bố" nhưng việc thực hiện cụ thể các biện pháp chống lại các nhóm khủng bố sẽ được thảo luận tại Astana.
Chính phủ đã yêu cầu tất cả các bên tham gia đàm phán lên án vụ tấn công khủng bố trước đó cùng ngày ở Homs hoặc sẽ bị Damascus xem là "đồng phạm khủng bố" và có hình thức đối phó thích đáng.
Ngày 23/2, các cuộc hòa đàm về Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc đã được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ, 10 tháng sau khi đổ vỡ vì bạo lực leo thang đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek khẳng định rằng một giải pháp cho cuộc khủng khoảng Syria mà không có Tổng thống Bashar al-Assad là "phi thực tế."
Các nhân vật phe nổi dậy Syria xác nhận nhiều nhóm phiến quân đã quyết định tham dự các cuộc đàm phán hòa bình do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng cuộc cuộc hòa đàm về vấn đề Syria tại Kazakhstan sẽ mang lại một bước tiến lớn hướng đến hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura ngày 19/2 thông báo các cuộc đàm phán giữa các phe phái ở Syria sẽ được nối lại vào ngày 8/2/2017 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Phó Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy ngày 31/7 đã chính thức mời Chính phủ Syria tham dự các cuộc đàm phán hòa bình mới với lực lượng đối lập.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov tuyên bố lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục oanh kích chống khủng bố ở Syria cho dù đã rút một phần quân đội khỏi nước này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng các cuộc thương lượng diễn ra "quá chậm" và các bên cần đặt lợi ích của người dân Syria lên hàng đầu, vượt lên trên các lợi ích bè phái.
Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư lên Liên hợp quốc mô tả 3 vụ nổ liên hoàn ở thủ đô Damascus là nỗ lực phá vỡ sự khởi đầu của cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/1 đã hoan nghênh quyết định vào phút chót của phe đối lập chính ở Syria về việc tham gia các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc hậu thuẫn tại Geneva (Thụy Sĩ).
Một trong những nhóm đối lập lớn ở Syria tuyên bố sẽ chỉ tham gia cuộc đàm phán hòa bình sắp tới ở Geneva nếu quốc gia Trung Đông này thoát khỏi trình trạng bị vây hãm.