Theo một số nhà vườn, so với các năm trước, diện tích các loại hoa khác giữ bình ổn trong khi diện tích hoa ly giảm rõ rệt do giá hoa giống năm nay cao hơn, chi phí đầu tư tăng.
Theo ghi nhận tại Hà Nội, trong những ngày đầu giảm giãn cách xã hội, trong khi chợ Long Biên (quận Ba Đình) nhộn nhịp, thì chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) chìm trong cảnh đìu hiu.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vụ hoa ly sau Tết mục đích phục vụ ngày Rằm và các lễ hội đầu xuân của những người trồng và thuê đất trồng hoa làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ế ẩm.
Để đón Tết Nguyên đán Canh Tý, nông dân nơi đây đã bắt đầu chuẩn bị các khâu gieo trồng, xuống cây, nghe ngóng thời tiết và tràn đầy hy vọng cho một mùa bội thu.
Các nhà vườn tại Đồng Tháp sẽ cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa các loại, chủ yếu các loại hoa cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, cát tường, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng... cho thị trường Tết Nguyên đán 2020.
Mặc dù ra Tết hoa ly rất rẻ nhưng đến Rằm tháng Giêng giá hoa ly cũng đã tăng gấp đôi, đến hôm nay là thời điểm gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa ly đã lên tới 150.000-250.000 đồng/10 cành.
Hằng năm, vào thời điểm cuối Thu, đầu Đông, khi những cơn gió lạnh về cũng là lúc cúc họa mi nở rộ, theo những chuyến xe hoa rong ruổi khắp những con phố của Thủ đô.
Tuy Tết chưa đến nhưng những vườn hoa ở Tây Tựu và Hạ Mỗ đã nở rộ gần hết, do thời tiết mùa Đông năm nay nóng hơn mọi năm. Trừ chi phí giống, công chăm sóc, bạt phủ thì người trồng hoa lỗ nặng.
Năm nay thời tiết thất thường, việc Hà Nội gần như không có mùa Đông đã làm ảnh hưởng đến mùa màng, rau màu, nhất là hoa cây cảnh nở sớm khiến người dân thua lỗ hàng trăm triệu đồng.
Mặc dù hoa tươi có giá tăng gấp 3, 4 thậm chí gấp 5 lần so với ngày thường nhưng các cửa hàng hoa những ngày này luôn nhộn nhịp khách mua. Đây là một món quà ý nghĩa dành tặng phái đẹp nhân dịp 8/3.
Thời tiết thất thường, nhiệt độ trung bình năm nay cao hơn các năm trước, nắng nóng kéo dài liên tục cả tuần, khiến hoa nở rộ làm người dân vùng hoa Tây Tựu thua lỗ nặng.
Đến gần ngày 20/11, giá các mặt hàng hoa tươi đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường, phụ thuộc vào loại hoa và dáng hoa song lượng khách mua cũng tăng vọt trong những ngày này.
Để mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản xuất hoa, Hà Nội đã có nhiều chính sách, nhất là ưu đãi trong vay vốn sản xuất cho các vùng trồng hoa cao cấp.