Bệnh nhân đái tháo đường hoại tử bàn chân đã được các bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giữ lại nhờ kỹ thuật vi phẫu mới, giúp tránh tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Theo bác sỹ Nguyễn Thị Huân (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW), những vết mụn nhọt hay trầy xước tưởng chừng nhỏ bé đôi khi lại trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn tấn công, đặc biệt ở người có bệnh nền.
Các bác sỹ Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo các dị vật vùng tai mũi họng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, song người dân vẫn chưa biết cách xử lý phù hợp.
Bệnh nhân Lưu Công Ch., quê ở Nam Định, nhập viện ngày 18/8 trong tình trạng sốc, nhiễm khuẩn huyết đã phải duy trì vận mạch, kèm theo nổi ban phỏng nước tím đen ở chân phải.
Nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện điều trị phải cắt bỏ chân, tay; có trường hợp bị hoại tử nặng, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.
Tác động nhiễm trùng từ vết thương do chó cắn làm tình trạng hẹp mạch máu tăng, dẫn đến tắc cục bộ, thiếu nuôi dưỡng và hoại tử phần mô chi khiến Đ.P.L (95 tuổi, Thái Bình) có nguy cơ bị cắt cụt chân.
Thay vì đưa bệnh nhi 9 tháng tuổi bị bỏng nước sôi đến bệnh viện điều trị, gia đình đã tự chữa bằng cách đắp thuốc lá của một bà lang gần nhà khiến bé bị sốc nhiễm khuẩn nặng và tử vong sau 4 ngày.
Hoại tử chỏm xương đùi bắt nguồn từ tổn thương mạch máu nuôi xương vùng chỏm xương đùi, thường xuất hiện ở thợ lặn, công nhân hầm mỏ, người hút thuốc, uống rượu bia và sử dụng thuốc corticoid lâu năm.
Khi trẻ bị bỏng, gia đình chủ quan không đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế mà tự mua một loại thuốc đỏ dạng dung dịch (chưa rõ là thuốc gì) về bôi trực tiếp lên vết thương.
Các bác sỹ khoa Hậu sản của Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa cấp cứu thành công, cứu sống một sản phụ sau khi sinh con 9 ngày bị viêm ruột thừa vỡ hoại tử với 4.000ml dịch mủ ổ bụng.
Các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật thành công cho cụ bà T. (90 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị thủng ruột do thoát vị bịt - một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm.
Nữ bệnh nhân 51 tuổi có một khối u lớn vùng trán nặng gần 1kg che gần hết mắt và một khối u nặng 800g bên má trái, chảy dài xuống gần cổ khiến bệnh nhân mặc cảm 10 năm không ra khỏi nhà.
Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhi bị tắc ruột hoàn toàn, hoại tử ruột do nuốt 9 viên bi nam châm vào bụng.
Gần tròn 10 năm sau thử nghiệm thí điểm, tới nay, thuốc đặc trị Heberprot-P của Cuba đã giúp 65.000 bệnh nhân tiểu đường không bị rơi vào hiểm cảnh hoại tử và cắt bỏ tứ chi.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có kết luận của Hội đồng chuyên môn về vụ việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vy, sinh năm 2000, xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) phải cưa chân.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đứt động mạch kheo và bệnh nhân bị đứt động mạch đùi, nhập viện trước đó.
Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu tháng Sáu đến nay, khoa Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 111 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có hơn 80 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn.