Trong buổi làm việc với Phó Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Nada al-Nashif, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã cung cấp thông tin chính sách và pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.
Việc chiêm bái "xá lợi tóc Đức Phật" tự chuyển động tại chùa Ba Vàng nằm trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 27/12.
Hoạt động của các tôn giáo tại Kon Tum được tổ chức, thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương, Điều lệ của từng Giáo hội.
Nay Y Blang nhiều lần cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, vu cáo, xuyên tạc chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam.
Tất cả các hoạt động tập trung đông người chào đón dịp lễ cuối năm đều bị cấm nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, nhất là trong bối cảnh biến thể Omicron đang gây quan ngại trên thế giới.
Tổng cục Thống kê vừa công bố ngày 29/5, trong tháng 5, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương làm ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, vận tải và du lịch.
Trước tình hình COVID-19 cực kỳ phức tạp, nhiều địa phương đã tạm dừng các hoạt động tôn giáo, yêu cầu không tụ tập đông người, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu...
Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, các hệ phái, giáo phái bất hợp pháp, các hiện tượng sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tuy không phổ biến nhưng hiện nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước.
Nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động hướng dẫn các cơ sở thờ tự thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tạm dừng hoạt động tôn giáo tập trung đông người.
Hàn Quốc có tới 30 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới do tham gia sinh hoạt tôn giáo tập thể; Trung Quốc ghi nhận 1 ca mới nhập cảnh, trong khi tình hình tại Pakistan, Ấn Độ tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương có bãi tắm biển không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19, có phương án điều hành quản lý các bãi tắm, tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn.
Việt Nam hiện có tới 38 tổ chức tôn giáo được công nhận, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo người dân luôn được Nhà nước tôn trọng và tạo điều kiện hoạt động.
Cảnh sát Zimbabwe thông báo 11 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 20/11 ở một hoạt động tôn giáo diễn ra tại sân vận động Mbizo, thành phố Kwekwe.