Đại biểu Trần Khánh Thu, thời gian học dài, học phí cao do các trường tự chủ tài chính, vượt khả năng của nhiều gia đình thu nhập trung bình - thấp, là rào cản đối với sinh viên muốn học ngành y.
Hiệp hội các trường đại học quốc gia Nhật Bản (JANU) đã đưa một tuyên bố chưa từng có về tình hình tài chính khó khăn nghiêm trọng mà các trường đang phải đối mặt.
Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 1980-2020, trung bình các khoản học phí, lệ phí, tiền ký túc xá... để có được một tấm bằng cử nhân tại Mỹ tăng 169%, trong khi thu nhập chỉ tăng 19%.
Nhằm hỗ trợ người học, nhiều Đại học, Học viện cam kết trích nguồn thu để cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên nghèo hoặc hỗ trợ sinh viên tiếp cận các gói vay tín dụng không lãi suất.
Mức học phí các trường Đại học công lập ở TP.HCM đều được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh khiến nhiều sinh viên cũng như các thí sinh, phụ huynh có con em chuẩn bị thi vào các trường Đại học lo lắng.
Dự luật này đã được Tổng thống Duterte ký vào tối 3/8, theo đó tất cả các sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng công lập được miễn học phí và các chi phí khác.
Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ chính các hạ nghị sỹ đảng Bảo thủ, yêu cầu tách nhóm đối tượng sinh viên quốc tế khỏi diện người nhập cư đến Anh.
Mức trần đóng học phí đại học ở các cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính cao hơn nhiều so với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa áp dụng chính sách này.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, ngoài việc tăng lương cơ sở, Chính phủ cần có những chế độ an sinh đối với đối tượng cán bộ hưu trí, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo.
Khảo sát gần đây của chính phủ Anh cho thấy khoảng 30% sinh viên bậc đại học, cao đẳng phàn nàn chất lượng các khóa học không tương xứng với mức học phí họ bỏ ra.
Sinh viên sẽ cần nhiều tiền hơn để theo học tại các trường đại học ở Canada do mức học phí hàng năm dự kiến sẽ tăng lên mức 7.650 USD, cao gấp 3 lần so với 20 năm trước đây.