Sau Tết Nguyên đán, tập thể giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Khê, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã tự nguyện dạy thêm miễn phí cho học trò dân tộc thiểu số nơi đây.
Mặc dù trên giấy tờ phụ huynh ký nhận số tiền 750.000 đồng (học sinh vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn được nhận mức hỗ trợ 150.000 đồng/em/tháng), nhưng thực tế chỉ nhận được 700.000 đồng.
Gia đình anh nông dân Nguyễn Bá Nha đã thành lập thư viện tư nhân có tên "Nắng mai" để giúp các em học sinh ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, tiếp cận thêm nhiều kiến thức từ sách, báo.
Sáng nào phụ huynh học sinh học tại điểm trường tiểu học thôn Mang Krúi, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ cũng phải cõng các em qua sông Liên để đến lớp; buổi chiều các thầy giáo sẽ cõng các em qua sông về nhà.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra, thăm và động viên cán bộ, thí sinh tham dự kỳ thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Bình Định miễn học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với học sinh là con em các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt vào cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Chiến dịch tẩy giun hàng loạt diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/11) cho khoảng 700.000 học sinh tiểu học tại 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ và Nghệ An.
Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” với tổng ngân sách khoảng 13 tỷ đồng vừa được khởi công sáng nay, 17/3.
Để lại sau lưng cả gia đình với bố mẹ già, gia đình nhỏ, những thầy giáo, cô giáo vẫn nén những giọt nước mắt nhớ thương khóc thầm hằng đêm, để bám bản dạy chữ cho học trò nghèo.
“Con dốc cao ngất trong một chiều mưa cuối năm với những con nước chảy ngoằn ngoèo khắp mặt dốc. Trên đó, 6 thầy giáo đang gồng mình hò hét để đưa những chiếc xe máy lên đỉnh dốc như đang kéo pháo.”
Thầy trò Trường phổ thông Cao Sơn xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, nơi “thâm sơn, cùng cốc" thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.
Để cải thiện bữa ăn cho học sinh, thầy trò các trường phổ thông dân tộc nội trú đã thành lập trang trại ngay tại trường với vườn rau trái, lợn, gà từng đàn.
Năm học 2010-2011 chỉ có hai tỉnh có trường phổ thông dân tộc bán trú với 127 trường nhưng đến năm nay, mô hình này đã nhân rộng ở 26 tỉnh với 797 trường.