Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý việc sắp xếp tổ chức bộ máy là trách nhiệm, sự tham gia của toàn thể cán bộ, người lao động Học viện, tránh quan niệm đây là việc "của ai đó."
Thông qua Hội nghị EROPA 2023, các tổ chức thành viên EROPA có thể xây dựng kế hoạch hợp tác nâng cao năng lực quản trị của công chức lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hai nước Việt Nam và Lào luôn có tình cảm anh em gắn bó thân thiết, phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng yêu cầu, Học viện Hành chính Quốc gia tăng cường ứng dụng CNTT, xóa nhòa những giới hạn về không gian, thời gian trong bồi dưỡng cán bộ, công chức bằng các hình thức đào tạo phù hợp.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Học viện Hành chính Quốc gia phải có khát vọng vươn lên, phải trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ chỉ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học.
Thủ tướng cho rằng Học viện Hành chính Quốc gia cần phát huy truyền thống, tạo ra những thế hệ lãnh đạo quản lý có tính tiên phong và có tầm nhìn chiến lược cho đất nước và các cấp hành chính.
Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng tới sự khởi sắc với phương châm “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả” và đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: Cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.
Theo quyết định vừa được công bố, ông Bành Thụ Kiệt được bổ nhiệm làm Phó Tổng thư ký Quốc vụ Viện và thôi giữ chức Phó Tổng Biên tập hãng tin Tân Hoa.
Ngày 18/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2015-2016 của Học viện Hành chính Quốc gia.