Bác sỹ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân được hội chẩn là nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1/2021. Bệnh nhân có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19.
Bệnh viện huy động các bác sỹ chuyên môn có kỹ thuật cao thường xuyên ứng trực, điều trị và kịp thời xử lý, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị máy móc, vật lực để ứng phó khả năng diễn tiến bệnh nặng.
Bệnh nhân số 91 đã được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn.
Ngay khi thông tin về việc các chuyên gia bàn phương án ghép phổi cho nam bệnh nhân này, 2 người đầu tiên đã đăng ký hiến một phần lá phổi cho bệnh nhân.
Tại buổi hội chẩn chiều 14/4, các chuyên gia tại các điểm cầu tiếp tục trao đổi và xin ý kiến về 4 trường hợp bệnh nhân nặng, trong đó có bệnh nhân số 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh.
Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia tại các điểm cầu đã trao đổi và xin ý kiến về 4 trường hợp bệnh nhân nặng, trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.
Phát biểu tại buổi hội chẩn trực tuyến về điều trị các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định người dân Việt Nam rất cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sỹ.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé trai 15 tuổi bị viêm cơ tim cấp, nhiễm trùng máu nghiêm trọng nhờ ứng dụng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể).
Đến nay, y học từ xa của Việt Nam được đánh giá là một trong những nền y học từ xa rất phát triển, đã kết nối từ bệnh viện trung ương tới các bệnh viện tuyến tỉnh.
Ngày 6/1, giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, lịch hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh sẽ chuyển sang thứ Năm (ngày 8/1).
Khi các công nhân đổ hóa chất để nhuộm vải vào bồn pha chế thì xảy ra hiện tượng trào ngược hóa chất, khiến ba công nhân bị bỏng nặng do hóa chất văng vào người.