Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng, chưa bao giờ nhu cầu khôi phục các kênh liên lạc quân sự và hợp tác quốc phòng giữa Moskva và NATO lại trở nên cấp thiết như hiện nay.
Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga, sẽ diễn ra vào ngày 31/10, là một phần trong cách tiếp cận song song của NATO, gồm quốc phòng vững mạnh và đối thoại có ý nghĩa với Nga.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng NATO cần tập trung vào việc thiết lập một sự hiện diện tại sườn Đông của liên minh này nhằm phòng vệ trước sự tấn công tiềm ẩn của Nga.
NATO sẽ tiến hành vòng đàm phán chính thức mới với Nga vào đầu tuần tới để thảo luận về tinh hình an ninh châu Âu và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Các ngoại trưởng NATO đã nhất trí áp dụng "cách tiếp cận hai chiều" với Moskva, tức là vừa tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ, vừa theo đuổi đối thoại với Kremlin.
Tổng Thư ký NATO Stoltenberg cho biết, các đồng minh NATO không công nhận Nga sáp nhập Crimea và chỉ trích hành động vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.