Cơ quan lập pháp mới của Cuba, bao gồm 470 đại biểu vừa được bầu trong cuộc tổng tuyển cử tháng Ba vừa qua, sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác của Hội đồng Nhà nước.
Tai buổi hội đàm chiều 8/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez đã chia sẻ kinh nghiệm công tác.
Hai Chủ tịch Quốc hội mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Cuba phát triển ngang tầm, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống mẫu mực giữa hai dân tộc, hai đất nước.
Ông Jorge Luis Perdomo Di-Lella được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Cuba thay ông Roberto Morales Ojeda, trong khi bà Mayra Arevich Marin làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thay ông Perdomo.
Hội đồng Nhà nước Cuba, với thẩm quyền được trao theo Hiến pháp mới, đã thông qua việc tổ chức phiên họp bất thường của Quốc hội Nhân dân Cuba vào ngày 10/10 để bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước.
Đúng 9 giờ, Đoàn xe chở Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch.
Sáng 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/11.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh "bất chấp sự bao vây phong tỏa của Mỹ, cách mạng Cuba vẫn sống động và mạnh mẽ, trung thành với đường lối cách mạng."
Ngày 21/6, các tỉnh và thành phố trên cả nước Cuba đã tổ chức lễ thành lập các ủy ban bầu cử địa phương để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử tới đây do Hội đồng Nhà nước Cuba kêu gọi.
Đây là đợt ân xá quy mô lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959, thể hiện thiện chí của La Habana trước chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới quốc đảo này.