Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN-Hàn Quốc cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm.
Quỹ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc được thành lập vào năm 1990 để thúc đẩy các dự án đã được thống nhất trong 3 lĩnh vực chính, gồm hợp tác phát triển, nguồn nhân lực và trao đổi văn hóa và học thuật.
Hai bên nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hàn Quốc và hoan nghênh đề xuất của Hàn Quốc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2024.
Diễn đàn kết nối ASEAN lần thứ 9 do ASEAN và Hàn Quốc tổ chức sẽ tập trung vào các nội dung “cơ sở hạ tầng bền vững” và “đổi mới kỹ thuật số,” được rút ra từ 5 lĩnh vực chiến lược.
Các tuyên bố chủ tịch được đưa ra tại các hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN đã tái khẳng định sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo Thủ tướng Malaysia, việc hợp tác với một đối tác như Hàn Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa của ASEAN nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc Kim Ki-moon cho rằng các nữ doanh nhân với tri thức của mình đang đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động xã hội và kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Chính sách hướng Nam mới do Tổng thống Hàn Quốc khởi xướng là sự đồng điệu với ý tưởng về Cộng đồng ASEAN-Hàn Quốc: kết nối tương lai, nâng tầm quan hệ hai bên.
Phương tiện an ninh không người lái mang tên HR-Sherpa thực hiện các nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an ninh quanh Trung tâm BEXCO mà không cần tài xế hoặc người điều khiển.