Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 27, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng nguồn tài nguyên thị trường là lợi thế nổi bật nhất của ASEAN và Trung Quốc khi bất ổn toàn cầu gia tăng.
Hiệp định ACFTA được nâng cấp sẽ bao gồm các lĩnh vực cùng quan tâm, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến.
Thủ tướng mong muốn Trung Quốc, với vị thế của mình, hỗ trợ ASEAN phát huy vai trò trung tâm, củng cố lòng tin chiến lược, kiến tạo môi trường hữu nghị, ổn định, thuận lợi cho hợp tác cùng phát triển.
Ông Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp với ASEAN để chính thức khởi động nghiên cứu khả thi chung nhằm xác định các lĩnh vực có thể được bổ sung vào ACFTA.
Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã đề nghị Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông như đã nêu rõ tại các hội nghị trước đây cũng như Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 dịp này.
Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc với hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng khu vực.