Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với QH các nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác quốc hội trên nhiều mặt.
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với QH các nước ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Phiên Đối thoại giữa các lãnh đạo ASEAN và AIPA. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) diễn ra ngày 10/5 tại Labuan Bajo, Indonesia.

Bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Quốc hội Lào, Campuchia và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác quốc hội trên nhiều mặt.

Tại cuộc gặp song phương với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vào tháng 7 tới, tiếp tục duy trì nền hòa bình, sự phát triển phồn vinh cho đất nước và nhân dân Campuchia.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara nhấn mạnh những nỗ lực tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam, đánh giá cao vai trò, sự hợp tác của Việt Nam trong việc duy trì ổn định chính trị-xã hội của Campuchia.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với QH các nước ảnh 2Đoàn Quốc hội Việt Nam và Campuchia họp song phương bên lề Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA tại Labuan Bajo. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Theo ông Sous Yara, các cơ chế hợp tác song phương chung trong khuôn khổ AIPA đang được thực hiện,  trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị và nhóm đại biểu quốc hội trẻ; nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước.

Trong khuôn khổ ASEAN, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara cho biết Việt Nam, Lào, Campuchia đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao giữa Quốc hội 3 nước vào tháng 12 tới, mong muốn đoàn công tác của 3 nước sẽ họp tại Vientiane (Lào) để chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị cấp cao lần này.

[Việt Nam cam kết cùng ASEAN tạo mọi điều kiện để thanh niên phát triển]

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara cũng chuyển thư mời Quốc hội Việt Nam cử Đoàn quan sát viên cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vào tháng 7 tới tại Campuchia.

Tại cuộc gặp song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội đã và đang được triển khai đa dạng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh hai Quốc hội Việt Nam và Lào đã chính thức triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới ký tháng 5/2022 ở mọi mặt công tác, nhất là những lĩnh vực quan trọng như công tác lập pháp, giám sát góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực, kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với QH các nước ảnh 3Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack bên lề Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA tại Labuan Bajo, Indonesia. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Bên cạnh hợp tác về kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác về văn hóa nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa song phương.

Về đa phương, hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Thông báo Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5 dự kiến vào ngày 22/5 với việc sẽ họp bàn, xem xét nhiều dự luật quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào 2023, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về phía Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack cảm ơn Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ, sát cánh cùng Lào trong suốt thời gian qua. Bà Sounthone đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước thông qua các dự án hợp tác. Thời gian tới, hai bên sẽ nỗ lực đẩy nhanh và hoàn thiện một số dự án có sự hợp tác đầu tư từ Việt Nam như sân bay Nọng Khạng, bệnh viện tại tỉnh Xiêng Khoảng, Dự án xây dựng tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng...

Về dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào, hai bên cần tiếp tục trao đổi công tác vận hành tòa nhà nhằm đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, xuyên suốt. Năm nay, Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước, theo đó, Lào đề nghị Việt Nam phối hợp trong công tác tổ chức và chuẩn bị nội dung cuộc họp nhằm đảm bảo thành công của hội nghị. Bên cạnh đó, 3 nước cần thúc đẩy hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với QH các nước ảnh 4Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam Indonesia gặp song phương bên lề Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA tại Labuan Bajo, Indonesia. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Tại cuộc gặp song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Rachmad Gobel, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Indonesia thời gian qua luôn duy trì và phát triển tốt đẹp.

Quốc hội Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác với các cơ quan lập pháp của Indonesia. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Indonesia tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia Rachmad Gobel cho rằng các nước đang bước vào giai đoạn mới hậu COVID-19, nhấn mạnh hai Quốc hội sẽ không chỉ cần sự hợp tác ở cấp trung ương mà còn cần tăng cường giao lưu nhân dân, đó là những “quan hệ đến từ tấm lòng.”

Phó Chủ tịch Gobel nhấn mạnh lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau sẽ góp phần nâng cao giá trị lợi ích cho các bên. Đây cũng là điểm nhấn trong cuộc họp lần này giữa các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA vừa diễn ra. Bên cạnh đó, ông Rachmad Gobel nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của các nghị sỹ trẻ trong thời đại kỹ thuật số, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mời Quốc hội Campuchia, Lào, Indonesia tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-18/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục