Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết là thành viên của ASEAN, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải trừ quân bị ở khu vực cũng như việc thành lập các khu vực phi vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Nhiều nước đánh giá Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò điều phối viên Nhóm G-21 tại Hội nghị Giải trừ Quân bị một cách “tích cực,” “có trách nhiệm,” “chuyên nghiệp” và “hiệu quả.”
Việt Nam cam kết nỗ lực cùng các thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy hòa bình bền vững, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Hội nghị Giải trừ Quân bị.
Đại sứ Dương Chí Dũng đã dành thời gian đánh giá kết quả đạt được, những nội dung thảo luận chính nhằm xác định nhân tố phù hợp để xây dựng chương trình làm việc trong tương lai.
Đại sứ Dương Chí Dũng đã chủ trì phiên họp toàn thể chính thức đầu tiên của Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch CD (từ 24-28/6/2019 và từ 29/7-18/8/2019).
Ngày 14/8, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Nga theo đuổi những vũ khí không gian mới, trong đó có một hệ thống tia laser di động nhằm phá hủy những vệ tinh trong không gian vũ trụ.
Mỹ tuyên bố tẩy chay phiên họp của Hội nghị Giải trừ quân bị diễn ra cùng ngày trong bối cảnh lo sợ Syria sẽ lợi dụng vị trí chủ tịch luân phiên để "kiểm soát" diễn đàn này.
Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên hợp quốc Han Tae Song đã tuyên bố tại Hội nghị Giải trừ quân bị vừa diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng giáng trả bất kỳ hành động khiêu khích q
Ngày 22/8, tại Hội nghị giải trừ quân bị, phái viên Triều Tiên Ju Yong Chol khẳng định kho vũ khí hạt nhân răn đe phòng vệ của Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ được đặt lên bàn đàm phán.
Theo Yonhap ngày 1/3, Tham tán Đại sứ Triều Tiên ở LHQ Ju Yong-chol phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva cho biết Triều Tiên không sở hữu và sử dụng vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn như trước đây, tại châu Âu còn triển khai những vũ khí hạt nhân chiến thuật đủ khả năng nhắm tới lãnh thổ Nga.