Hội nghị Thủ trưởng cơ quan thống kê các nước ASEAN (AHSOM 11) đãchính thức khai mạc sáng 8/12 tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ trưởngtám cơ quan thống kê ASEAN (thiếu Brunei và Myanmar) và các bên đối táclà các cơ quan thống kê của Liên hợp quốc (UNSD), EU (Eurostat), NhậtBản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Phát biểu khai mạc hộinghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biếtAHSOM 11 có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai phát triển củathống kê ASEAN trong giai đoạn 2010-2015 bởi đây là hội nghị diễn ra khilần đầu tiên Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 7 (tháng10/2010) đã ghi nhận việc thông qua khung hợp tác ASEAN về Thống kêgiai đoạn 2010-2015.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự hợp tác đểxây dựng và phát triển một cộng đồng thống kê ASEAN.
ÔngThức khẳng định theo Hiến chương ASEAN và cam kết về xây dựng một cộngđồng ASEAN năng động và phát triển trên 3 trụ cột là Kinh tế, Văn hóa-Xãhội và An ninh-Chính trị, thông tin thống kê trong thời gian tới sẽphải hướng vào phục vụ đo lường, giám sát tiến độ thực hiện và tác độngcủa hội nhập, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
Theo đó, AHSOM 11 sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong năm2010, những tồn tại, khó khăn, những thách thức tác động đến quá trìnhphát triển thống kê các nước ASEAN cũng như tiến trình xây dựng Cộngđồng thống kê ASEAN vào năm 2015; trong đó, dành nhiều thời gian thảoluận và đưa ra khung kế hoạch tổng thể nhằm triển khai “Khung hợp tácthống kê đến năm 2015.”
Bên cạnh đó, Hộinghị thảo luận và đưa ra những giải pháp tăng cường năng lực của BanThống kê ASEAN (ASEAN stats) để tổ chức thành đầu mối quan trọng trongsự kết nối hợp tác giữa các cơ quan thống kê ASEAN và giữa ASEAN với cácnước ngoài khu vực, các châu lục và các tổ chức quốc tế.
Hội nghịcũng thảo luận và thông qua kế hoạch xây dựng các cơ chế, các cam kếttrong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp tác, chia sẻ và cung cấp thông tinthống kê trong nội khối ASEAN; những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác.
Tại AHSOM 11, Vụ trưởng báo chí Ban Thư ký ASEAN, tiến sỹAladdin D.Rillo khẳng định muốn thực hiện công tác cải cách nền kinh tếxã hội một cách sâu sắc, công tác thống kê nói chung và nhất là côngtác thống kê nhà nước của ASEAN cần tiếp tục phải hoàn thiện để vượt quanhững thách thức và hạn chế trong xử lý số liệu thống kê ở từng nước vàkhu vực.
Bên cạnh đó, các cơ quan thống kê trong ASEAN cần hợp tác chặtchẽ, hiệu quả hơn nữa trên cơ sở xây dựng cơ chế hoạt động cho ngànhthống kê, cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn lực ở cấp quốc gia và khu vực.
Ban Thư ký ASEAN cam kết tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật để tiếp tụchoàn thiện hệ thống thống kê của các nước ASEAN , đáp ứng Tầm nhìnchung ASEAN. Hiện công tác thống kê đã được đưa vào vào hệ thống giámsát của Ban Thư ký ASEAN.
AHSOM 11 sẽ bế mạc vào ngày 9/12./.
Phát biểu khai mạc hộinghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biếtAHSOM 11 có tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai phát triển củathống kê ASEAN trong giai đoạn 2010-2015 bởi đây là hội nghị diễn ra khilần đầu tiên Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 7 (tháng10/2010) đã ghi nhận việc thông qua khung hợp tác ASEAN về Thống kêgiai đoạn 2010-2015.
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự hợp tác đểxây dựng và phát triển một cộng đồng thống kê ASEAN.
ÔngThức khẳng định theo Hiến chương ASEAN và cam kết về xây dựng một cộngđồng ASEAN năng động và phát triển trên 3 trụ cột là Kinh tế, Văn hóa-Xãhội và An ninh-Chính trị, thông tin thống kê trong thời gian tới sẽphải hướng vào phục vụ đo lường, giám sát tiến độ thực hiện và tác độngcủa hội nhập, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
Theo đó, AHSOM 11 sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong năm2010, những tồn tại, khó khăn, những thách thức tác động đến quá trìnhphát triển thống kê các nước ASEAN cũng như tiến trình xây dựng Cộngđồng thống kê ASEAN vào năm 2015; trong đó, dành nhiều thời gian thảoluận và đưa ra khung kế hoạch tổng thể nhằm triển khai “Khung hợp tácthống kê đến năm 2015.”
Bên cạnh đó, Hộinghị thảo luận và đưa ra những giải pháp tăng cường năng lực của BanThống kê ASEAN (ASEAN stats) để tổ chức thành đầu mối quan trọng trongsự kết nối hợp tác giữa các cơ quan thống kê ASEAN và giữa ASEAN với cácnước ngoài khu vực, các châu lục và các tổ chức quốc tế.
Hội nghịcũng thảo luận và thông qua kế hoạch xây dựng các cơ chế, các cam kếttrong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp tác, chia sẻ và cung cấp thông tinthống kê trong nội khối ASEAN; những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác.
Tại AHSOM 11, Vụ trưởng báo chí Ban Thư ký ASEAN, tiến sỹAladdin D.Rillo khẳng định muốn thực hiện công tác cải cách nền kinh tếxã hội một cách sâu sắc, công tác thống kê nói chung và nhất là côngtác thống kê nhà nước của ASEAN cần tiếp tục phải hoàn thiện để vượt quanhững thách thức và hạn chế trong xử lý số liệu thống kê ở từng nước vàkhu vực.
Bên cạnh đó, các cơ quan thống kê trong ASEAN cần hợp tác chặtchẽ, hiệu quả hơn nữa trên cơ sở xây dựng cơ chế hoạt động cho ngànhthống kê, cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn lực ở cấp quốc gia và khu vực.
Ban Thư ký ASEAN cam kết tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật để tiếp tụchoàn thiện hệ thống thống kê của các nước ASEAN , đáp ứng Tầm nhìnchung ASEAN. Hiện công tác thống kê đã được đưa vào vào hệ thống giámsát của Ban Thư ký ASEAN.
AHSOM 11 sẽ bế mạc vào ngày 9/12./.
Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)