Theo Tổng thống Putin, trong hai năm qua kinh tế Nga đã tăng trưởng khoảng 8%, được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới về sức mua tương đương và vượt qua tất cả các nền kinh tế châu Âu.
Tại cuộc họp báo lớn thường niên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không muốn và không lựa chọn xung đột, nhưng hành động của Nga sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo an ninh cho nước này.
Năm nay, vì tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Nga nên cuộc họp báo thường niên được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Trong cuộc họp báo thường niên năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại, trong đó đặc biệt tập trung vào ứng phó với đại dịch COVID-19.
Tổng thống Putin tổ chức họp báo trực tuyến ngay tại dinh thự của mình ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, thay vì trực tiếp đến Trung tâm Thương mại Quốc tế ở thủ đô Moskva như mọi năm.
Số lượng phóng viên đăng ký nhiều hơn số phóng viên tham dự cuộc họp báo năm 2018 khoảng gần 200 phóng viên, trong khi hội trường họp báo chỉ đủ chỗ cho 900 người.
Trong cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá một loạt các vấn đề quan trọng, từ tình hình Syria, quan hệ Nga với các nước và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Trong cuộc họp báo lớn lần thứ 13, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước Nga cần phải hướng về tương lai, là một nước hiện đại với hệ thống chính trị linh hoạt, nền kinh tế dựa trên công nghệ cao...
Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/12 khẳng định chính quyền hiện nay không có các đối thủ cạnh tranh ở trong nước.
Cuộc họp báo lần thứ 13 này của người đứng đầu nước Nga có ý nghĩa đặc biệt khi đây là cuộc họp báo cuối cùng trong nhiệm kỳ ông làm tổng thống 2012-2018 và chuẩn bị ra tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 4.
Tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh mặc dù Nga giảm chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng, nước này hiện vẫn mạnh hơn bất cứ "kẻ xâm lược tiềm tàng nào."