Với vai trò hàng đầu trong các tổ chức khu vực như Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Senegal là cửa ngõ chiến lược cho Việt Nam và các nước ASEAN tiếp cận thị trường Tây Phi.
Các nhà lãnh đạo CARICOM thống nhất đẩy nhanh hội nhập, tự do đi lại từ tháng 10/2025 và tăng cường hợp tác Nam-Nam, coi đây là động lực phát triển bền vững cho khu vực Caribe.
Tổng thống Ai Cập cho biết việc tận dụng các cuộc họp mở rộng của BRICS để thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và tăng cường chia sẻ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là yếu tố quan trọng.
Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi tin tưởng rằng nhiều điểm tương đồng giữa Maroc và Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác tốt hơn trong tương lai.
Nhân dịp dự Hội nghị WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác vì Hợp tác và Phát triển với Nam Phi, mong muốn 2 bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trên các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh “vaccine” trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu chính là khoa học, công nghệ và hydro xanh; “vaccine” của các vấn đề toàn cầu chính là sự hợp tác, đoàn kết.
ITEC là một chương trình nâng cao năng lực và thành công của Chính phủ Ấn Độ thông qua việc chia sẻ hoạt động thực tiễn và kinh nghiệm cho 160 quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam.
Thủ tướng nêu thông điệp về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu hiệu quả hơn, nhấn mạnh đề cao đoàn kết quốc tế, kiên trì hợp tác đa phương là chìa khóa để giải quyết các thách thức phức tạp hiện nay.
Năm 2019, Indonesia khởi xướng Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm, tính cởi mở, minh bạch, bao trùm dựa trên nguyên tắc, quản trị tốt, tôn trọng chủ quyền.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục có các cuộc gặp với Tổng thống Tajikistan; Tổng Giám đốc FAO; Giám đốc điều hành UNFPA, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia; Đặc phái viên Mỹ John Kerry...
Việt Nam đề xuất nâng cao nội lực và năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở phù hợp với thế mạnh và đặc điểm của từng nước LDC; chú trọng vai trò động lực tăng trưởng của thương mại và hội nhập.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tin tưởng lẫn nhau và thủy chung với Cuba.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các nỗ lực toàn cầu và khu vực để thúc đẩy phát triển bền vững và cải thiện đời sống của người dân.
Quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Argentina tiếp tục gia tăng bất chấp đại dịch, theo đó kim ngạch thương mại song phương tăng từ 875 triệu USD năm 2011 lên 4,5 tỷ USD năm 2021.
Hợp tác khai thác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các nguồn năng lượng sạch là những lĩnh vực tiềm năng giữa Việt Nam và tỉnh Northern Cape của Nam Phi.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Sierra Leone tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực.
Theo Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai của Nga, Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới và các đối tác (BRICS+) có thể hợp tác để đối phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Các công ty fintech Trung Quốc vẫn chưa thích nghi với hệ sinh thái fintech của Indonesia và vẫn đang giữ hệ thống và tư duy rất riêng của họ trong việc điều hành các công ty ở Indonesia.
Châu Phi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Việt Nam, trong đó phải kể đến các dự án viễn thông với tổng trị giá trên 1 tỷ USD của Tập đoàn Viettel tại đây.