Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), quy định dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất hoặc mật độ xây dựng lên tối đa 1,5 lần sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất.
HoREA hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã nới room tín dụng thêm 1,5-2%, tuy nhiên theo HoREA, các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vẫn rất khó vay vốn ngân hàng vì "chuẩn" tín dụng.
Chủ tịch HoREA cho biết hiện nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu “giảm tốc,” chậm lại, trầm lắng, giao dịch nhà đất sụt giảm trên dưới 50% tùy theo dự án và khu vực, nhưng giá nhà đất vẫn cao.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải quyết nhanh 61 dự án được Sở Xây dựng chuyển sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, góp ý để thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư.
Việc các doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu trước ngày Nghị định 81 - vốn được cho là để kiểm soát rủi ro bong bóng nợ - khiến nhiều chuyên gia cảnh báo về một nguy cơ đổ vỡ liên hoàn.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bổ sung doanh nghiệp bất động sản vào các đối tượng được xem xét gia hạn 5 tháng đối với tiền thuế giá trị gia tăng của tháng 3-6/2020.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có những đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp bất động sản.
Theo các chuyên gia, tính thanh khoản của thị trường bất động sản TP.HCM vẫn tốt, chưa có nguy cơ bị khủng hoảng, vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng sau giai đoạn bị khủng hoảng.
Năm 2019, thị trường nhà đất Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án đang phải “xếp hàng chờ thủ tục."
Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn tiền sử dụng đất đang là gánh nặng, ẩn số và tạo ra "cơ chế xin-cho" mà cuối cùng người mua nhà phải gánh chịu.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định đối với các khoản giải ngân từ ngày 1/1 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.
Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.