Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên trắng án đối với cựu thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mahdy Akef nhưng vẫn tiếp tục bị giam giữ để điều tra.
Chính phủ Ai Cập ngày 26/'12 đã đề nghị Quốc hội dành ưu tiên hoạt động lập pháp cho vấn đề tổ chức bầu cử quốc hội và chống tham nhũng.
Ngày 14/6, Tòa án Ai Cập đã ra phán quyết rằng việc bầu cử 1/3 ghế trong quốc hội cũng như Luật Tước quyền bầu cử chính trị là vi hiến.
Ai Cập đã siết chặt an ninh quanh các nhà thờ ở thủ đô Cairo sau khi xảy ra các vụ đụng độ tôn giáo làm 12 người thiệt mạng.