Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rời bỏ “ghế nóng”

Sáng 4/4, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chính thức chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước thời hạn, sau buổi làm việc với VFF.
Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rời bỏ “ghế nóng” ảnh 1Tạm biệt và cảm ơn ông Hoàng Văn Phúc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước thời hạn vào sáng nay (4/4), sau buổi làm việc với VFF.

Thay mặt cho VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Phúc trong sáng nay để giải quyết lời đề nghị xin từ chức của chiến lược gia người Hà Nội.

Lãnh đạo VFF đánh giá rất cao những cố gắng và tâm huyết của ông Phúc với đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 trong gần một năm qua. Bất chấp những thành tích không như ý của hai đội tuyển, ông Phúc vẫn nhận được sự tôn trọng và quý mến từ các học trò. Bằng chứng là những giọt nước mắt của các cầu thủ nam U23 sau trận bán  kết BTV Cup 2013 với Hàn Quốc.

Trước đó, ông Phúc đã hai lần xin từ chức sau SEA Games 27 và sau chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015. Lý do được ông Phúc đưa ra là do bóng đá Việt Nam đã bước sang một thời kỳ mới, cần những nhân tố mới cho sự phát triển cao hơn trong tương lai.

Tôn trọng ý kiến của ông Phúc và dựa trên tình hình hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đồng ý lời đề nghị xin từ chức của ông. Văn bản chấp thuận kết thúc sớm hợp đồng đã được Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng ký kết vào sáng nay.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rời bỏ “ghế nóng” ảnh 2Lễ ký văn bản chấm dứt sớm hợp đồng của ông Phúc. (Nguồn: VFF)

Bản thân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là người có thành tích rất tốt trong đào tạo trẻ. Ông từng dẫn dắt hai đội tuyển U16 và U19 quốc gia lọt vào vòng chung kết giải châu Á. Ông cũng đưa U22 và U23 Việt Nam giành Á quân BTV Cup trong hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, việc bị loại sau vòng bảng SEA Games 27 và không thể vượt qua vòng loại Asian Cup 2015 đã cướp mất rất nhiều điểm của ông.

Ở kỳ đại hội VFF khóa VII, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã sớm đặt dấu chấm hết cho ông Phúc khi tuyên bố tuyển Việt Nam sẽ có huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản trước AFF Suzuki Cup vào cuối năm.

Hai ký ức đẹp nhất của ông Phúc ở vị trí huấn luyện viên trưởng U23 và tuyển Việt Nam là thắng lợi trước Sinh viên Hàn Quốc tại bán kết BTV Cup 2013 và màn hủy diệt Hong Kong tại Mỹ Đình hôm 5/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục