Là địa phương trẻ, năng động của tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, huyện Cư Kuin được quan tâm đầu tư hệ thống đường-điện-trường-trạm, nhà văn hóa cộng đồng đến tận thôn, buôn.
Hội đồng Xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” tại Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho Hội đồng Xét xử xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.
Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng Xét xử đã tiến hành kiểm tra căn cước của các bị cáo và những người tham gia tố tụng; giải thích quyền và nghĩa vụ của các bị cáo và những người tham gia tố tụng.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 150.000 người, trong đó đưa 7.000-7.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần đổi mới, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.
Vụ khủng bố có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong vòng 20 năm trở lại đây.
Bộ trưởng Tô Lâm đã trao 500 triệu đồng xây hai nhà tình nghĩa; hai sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cùng 50 triệu đồng tiền mặt cho thân nhân các liệt sỹ đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.
Ngay sau vụ tấn công xảy ra, Công an huyện Krông Búk đã có thư kêu gọi những người đã tham gia, gây ra hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, sớm ra trình diện, đầu thú.
Cho đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý trên 50 đối tượng có trực tiếp tham gia vào vụ việc, đặc biệt toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ và thu được nhiều vũ khí.
Bản tin ngày 15/6/2023 có những nội dung nổi bật sau: Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ việc xảy ra ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk có tổ chức, liều lĩnh và man rợ; Tạm đình chỉ GĐ Trung tâm Điều độ hệ thống điện QG.
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ dùng súng tấn công ở Đắk Lắk khai nhận đã được hứa hẹn cho tiền, tài sản để thực hiện hành vi mang tính liều lĩnh, sát hại cán bộ và người dân ở huyện Cư Kuin.
Với sự quyết liệt truy quét, đấu tranh, trấn áp tội phạm, cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, bình yên đã trở lại ở huyện Cư Kuin.
Trong 6 đối tượng bị bắt liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở UBND xã, có 1 đối tượng ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 3 đối tượng ở huyện Krong Búk; 2 đối tượng ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.
Kết quả thăm khám cho thấy cháu A. bị đa chấn thương vùng đầu, bụng, tay, chân; kết quả chụp phim còn ghi nhận, cháu A. bị vỡ xương đốt xa ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lựa chọn Đảng bộ huyện Cư Kuin thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội nhằm thực hiện chủ trương đề cao tinh thần dân chủ trong công tác nhân sự của Đại hội.
Bị can Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1980) trú tại buôn Ea Mta A, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bị truy tố về tội giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.