Kon Tum: Xảy ra trận động đất độ lớn 3,7 tại huyện Kon Plông
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 5 giờ 09 phút 32 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.968 độ Vĩ Bắc, 108.180 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 5 giờ 09 phút 32 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.968 độ Vĩ Bắc, 108.180 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Bốn trận động đất có độ lớn từ 2,6-3,7 đã liên tiếp xảy ra trong sáng 28/5 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trong hai ngày 25 và 26/5, đã có 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); dự báo, hoạt động địa chấn tại đây sẽ còn tiếp diễn.
Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 01 phút 42 giây (giờ Hà Nội) trưa 8/2, có tọa độ 14.924 độ Vĩ Bắc, 108.158 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Sáng 7/2, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ 2.5-3.2. Tính từ đầu tháng 2/2025 đến nay, tại huyện Kon Plông đã xảy ra 8 trận động đất.
Với chiêu thức, kêu gọi góp vốn đầu tư, “bầu” Quỳnh, đã dụ dỗ nhiều người góp vốn vào các công ty nhưng tình hình hoạt động thì các cổ đông không hề biết.
Trận động đất có độ lớn cao nhất 4.2 xảy ra tại huyện Kon Plông vào lúc 1 giờ 55 phút, tại vị trí có tọa độ (14.955 độ vĩ Bắc, 108.180 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km.
Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Tem, 2 ngày qua, trên địa bàn xã tại đường Trường Sơn Đông có mưa nhiều nên đất, đá, cây cối từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường, đầu cầu Đăk Lô, gây tắc đường hoàn toàn.
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 7 giờ 54 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/9, có tọa độ 14.866 độ Vĩ Bắc, 108.264 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 58 phút 38 giây, ngày 10/9 (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.816 độ Vĩ Bắc, 108.268 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.
Viện Vật lý Địa cầu phối hợp với chính quyền các xã tổ chức khảo sát thực địa, tuyên truyền, trình chiếu hình ảnh, hướng dẫn người dân ở huyện Kon Plông nâng cao kỹ năng ứng phó với động đất.
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà; bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng.
Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có phương án xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra.
Trận động đất 5,0 xảy ra tại huyện Kon Plông thuộc tỉnh Kon Tum vào lúc 11 giờ 35 phút, tại tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông. Đây là trận động đất thứ 4 xảy ra trong ngày hôm nay.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút 56 giây, ngày 19/6, tại tọa độ 15.012 độ Vĩ Bắc-108.189 độ Kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1km, không gây rủi ro thiên tai.
Trận động đất trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 51 phút 17 giây ngày 10/5 tại tọa độ 14.847 độ Vĩ Bắc-108.233 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Trận động đất trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút 2 giây, ngày 30/4, tại tọa độ 14.818 độ Vĩ Bắc-108.287 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km, không gây rủi ro thiên tai.
Trận động đất xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút 28 giây ngày 15/4 (giờ địa phương) với tọa độ 14.803 độ Vĩ Bắc-108.282 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần trong ngày 16/3 đã phát đi liên tục 7 bản tin động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất lớn nhất ghi nhận lên tới 3,9 độ.
Viện Vật lý Địa cầu khuyến cáo người dân khu vực động đất tại Kon Plong (tỉnh Kon Tum) chủ động gia cố nhà cửa, mặc dù các trận động đất xảy ra sáng nay đều không có rủi ro thiên tai.