Mưa lớn tại huyện Lắc (tỉnh Đắk Lắk) khiến lượng nước ở suối Đắk Liêng và Đắk Phơi tràn về nhanh, gây ngập lụt cục bộ 50 ngôi nhà và hơn 1.180ha lúa, hoa màu các loại.
Hoạt động phục dựng Lễ cúng bến nước của người M’nông nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, gắn phát triển du lịch ở Đắk Lắk.
Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát hồ sơ; đánh giá mức độ sạt lở ở Tỉnh lộ 7; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xác minh và có thông tin phản hồi về nội dung chậm khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 7 do TTXVN phản ánh trước ngày 19/4.
Sở NN&PTNT Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý trong việc để xảy ra các vụ phá rừng mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Huyện Lắk có hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn thứ hai cả nước, là một trong những cái nôi nuôi dưỡng và duy trì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Theo thông tin từ Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý thành công, thu gom 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê của một hộ dân.
Ngay sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu tại buôn Diêo, xã Bông Krang, huyện Lắk, ngành Y tế Đắk Lắk cùng với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng, không để lây ra cộng đồng.
Vụ việc xảy ra khi anh Y Đrim Kuan, một nài voi đang trên ngồi trên lưng voi để dẫn voi về thì bất ngờ bị voi hất xuống đường, dùng vòi quật anh tử vong.
Ngày 11/3, Hội đua voi với sự tham gia của 16 con voi và 32 nài voi thuộc huyện Lắk tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (Đắk Lắk) đã diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt.