Hơn 100 hộ dân của bản Khoang Thèn thuộc xã biên giới Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè (Lai Châu) đang sinh sống trong những ngôi nhà xuống cấp và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Mưa lớn kéo dài tại bản Pắc Pạ, xã Vàng San, đã gây sạt lở taluy, ảnh hưởng trực tiếp đến một hộ gia đình trong bản; trong khi đó điểm trường mầm non và nhà của một số hộ dân trong bản bị ngập lụt.
Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân Lò Cá Nu bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng, huyện Mường Tè (Lai Châu) nằm cách nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 200m về hướng thượng lưu.
Ở độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển, Ka Lăng thuộc xã biên giới vùng cao của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là điểm săn mây lý tưởng cho du khách.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lường Văn Quân khai do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vợ là chị M. tử vong và em gái chị M. là chị Vàng L.N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương.
Ngày 28/9, tỉnh Lai Châu ra quân, huy động 400 người vào bãi vàng khảo sát thực địa và vận chuyển vật liệu nổ để thực hiện nổ, giải tỏa các bãi khai thác vàng trái phép ở hai huyện Mường Tè, Sìn Hồ.
Trước đó, phóng viên TTXVN đã có loạt bài "Vàng tặc" lộng hành tàn phá những cánh rừng ở Lai Châu, phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép ở địa bàn huyện biên giới Mường Tè hàng chục năm nay.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt hơn để tấn công, trấn áp và xử lý nghiêm minh tội phạm, những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản.
Tỉnh Lai Châu chú trọng tuyên truyền bầu cử phù hợp vớ thực tế của từng địa phương; đa dạng hình thức tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới phù hợp với văn hóa từng dân tộc.
Những thửa ruộng bậc thang ở các bản làng huyện vùng cao biên giới Mường Tè (Lai Châu) đang mùa mạ non, màu xanh của lúa trải dài trong nắng chiều khiến khung cảnh thật bình yên, tươi đẹp.
Mùa mưa lũ năm nay đang đến gần, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, các địa phương có nguy cơ sạt lở đất, đá cần sớm cảnh báo, có phương án di dời người dân trong vùng nguy hiểm tới nơi ở mới an toàn.
Lễ hội tổ chức thường niên hai năm một lần, đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa các huyện giáp biên giới.
Ông Mai Văn Thạch, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết, khoảng 8 giờ ngày 5/8, trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, khu vực cầu Pô Lếch xảy vụ lật thuyền làm một người mất tích.
Từ ngày 12-15/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cho khoảng 2.300 người dân huyện Mường Tè, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).