IAAF tăng gấp đôi số VĐV Nga được phép thi đấu trong năm 2022

IAAF cho rằng Nga đã có tiền bộ trong việc đáp ứng các yêu cầu để quay trở lại thi đấu quốc tế tuy nhiên vẫn chưa đủ để dỡ bỏ lệnh cấm áp đặt năm 2015 do vấn đề doping.
IAAF tăng gấp đôi số VĐV Nga được phép thi đấu trong năm 2022 ảnh 1(Nguồn: IAAF)

Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) ngày 1/12 thông báo tăng số vận động viên của Nga được phép tham gia các cuộc thi với tư cách vận động viên trung lập trong năm 2022 lên 20 người, so với 10 vận động viên được cho phép thi đấu trung lập trong năm 2021.  

IAAF cho rằng Nga đã có tiền bộ trong việc đáp ứng các yêu cầu để quay trở lại thi đấu quốc tế tuy nhiên vẫn chưa đủ để dỡ bỏ lệnh cấm áp đặt năm 2015 do vấn đề doping.

[IAAF duy trì lệnh cấm các vận động viên Nga liên quan đến doping]

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng IAAF,  ông Rune Andersen, người đứng đầu ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát lệnh cấm cho biết :"Dựa trên tiến bộ đạt được và kế hoạch phục hồi quyền thi đấu cho các vận động viên Nga, ủy ban khuyến cáo tăng số vận động viên được phép thi đấu với tư cách trung lập cho các cuộc tranh tài lớn năm 2022 lên 20 người."

Tuy nhiên ông Andersen cảnh báo bất kì sự vi phạm nào trong tương lai đối với các điều khoản quy định cho việc quay trở lại thi đấu sẽ dẫn đến hạn ngạch này bị giảm 25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục