Hoãn xét xử ông Karadzic

ICTY hoãn xét xử ông Karadzic tới tháng 3/2010

Quyết định của ICTY được đưa ra sau khi ông Karadzic không tham dự phiên tòa mở ngày 26/10, với lý do cần có thêm thời gian.
Ngày 5/11, các thẩm phán Tòa án quốc tế về xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ (ICTY) thông báo đã chỉ định luật sư để đại diện trước tòa cho cựu Tổng thống Cộng hòa Serbia ở Bosnia Herzegovina Radovan Karadzic và hoãn vụ xử cho tới tháng 3/2010 để luật sư mới có thời gian chuẩn bị.

Quyết định của ICTY được đưa ra sau khi ông Karadzic không tham dự phiên tòa mở ngày 26/10, với lý do cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc tự bào chữa.

ICTY khi đó đã cảnh báo ông Karadzic rằng họ có thể chỉ định một luật sự bào chữa nếu như ông tiếp tục tẩy chay phiên tòa.

Theo quyết định của ICTY, ông Karadzic tiếp tục có quyền tự bào chữa, song phải hợp tác chặt chẽ với vị luật sư do tòa chỉ định.

Cho tới nay, ông Karadzic vẫn bác bỏ 11 cáo buộc của tòa đối với ông, trong đó có các tội danh diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến tại Bosnia Herzegovina giai đoạn 1992-1995.

ICTY cho rằng ông Karadzic phải chịu trách nhiệm chính trong vụ phong tỏa thủ đô Sarajevo của Bosnia Herzegovina suốt 43 tháng (từ năm 1992), làm khoảng 12.000 thường dân thiệt mạng, và vụ thảm sát hơn 8.000 người Hồi giáo ở thị trấn Srebrenica, phía Đông Bosnia Herzegovina.

Ông Karadzic, 64 tuổi, bị chính quyền Cộng hòa Serbia bắt giữ và giao nộp cho ICTY tháng 7/2008. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Serbia, với hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chính quyền giao nộp ông Karadzic cho ICTY.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Serbia giao nộp các nghi phạm chiến tranh cho ICTY, coi đây là một điều kiện để nước này có thể gia nhập EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục